Điều bất ngờ tháng Mười

(Baonghean) - Khi mà cuộc bỏ phiếu để lựa chọn ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ tiếp theo giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ, Barack Obama và Mitt Romney, chính thức diễn ra vào ngày mai (6/11) thì "điều bất ngờ tháng 10" - cách gọi siêu bão Sandy, xuất hiện. Thiệt hại do bão gây ra tại khu bờ Đông là rất lớn, nhưng đây cũng là cơ hội cho người dân Mỹ có thể thấy rõ bản chất trong chính sách kinh tế của mỗi ứng viên. Và quyết định ai sẽ thực sự xứng đáng với cương vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền nước Mỹ trong 4 năm tới.

Siêu bão Sandy với tốc độ lên đến 130km/h được xem là cơn bão lớn nhất trong vài thập kỷ trở lại đây tại Mỹ. Có ít nhất 63 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị cháy và đổ sập, hệ thống điện bị hư hại nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người dân. Khó khăn và đau thương là rất lớn, song những người dân cũng đang thấy tin tưởng và lạc quan hơn nhờ chính sách của chính quyền Tổng thống Obama. Chủ trương hướng đến đời sống cho tầng lớp trung lưu và người lao động với các biện pháp hỗ trợ như dịch vụ y tế miễn phí, trợ cấp cho người nghèo, người thất nghiệp đang làm yên lòng nạn nhân vùng thiên tai cũng như toàn thể nước Mỹ đang hướng về họ. Tổng thống Obama thực hiện việc tăng thuế của người giàu, của doanh nghiệp để chia sẻ với những khó khăn của phần đông người nghèo, và thể hiện quyết tâm tiếp tục theo đuổi chính sách này trong nhiệm kỳ tới nếu tiếp tục đắc cử. Trong khi đó, ứng viên đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney lại suy nghĩ ngược lại khi chủ trương bảo vệ lợi ích của tầng lớp giàu có tại Mỹ và cắt giảm các chính sách an sinh xã hội. Theo cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, việc giảm gánh nặng cho giới thượng lưu và doanh nghiệp của họ sẽ thúc đẩy sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm. Nhưng xét trong hoàn cảnh hiện tại, nhất là khi đất nước vừa bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai, những chính sách của đương kim Tổng thống Obama đang cho thấy sự đúng đắn hơn, tạo được niềm tin đối với người dân hơn.

Mặc dù cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng để đối phó với cơn bão Sandy, cả hai ứng viên tổng thống đều hủy bỏ những kế hoạch trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, trong khi ông Romney có rất ít cơ hội được nhắc đến và phải chờ những công tác cứu trợ sau bão, thì Obama đang xuất hiện như một vị tổng thống hết lòng vì người dân. Hình ảnh Tổng thống thăm hỏi, động viên những người dân tại bờ Đông, cam kết đồng hành cùng các nạn nhân đang làm xúc động hàng triệu người Mỹ. Ngay cả thống đốc bang New Jersey Chris Christie, một thành viên thuộc đảng Cộng Hòa ủng hộ cho ông Romney cũng phải thốt lên rằng "Tổng thống điều hành rất tốt, làm việc với ngài thật tuyệt vời, với chúng tôi ông ấy rất đáng tin cậy". Điều này cũng "đánh gục" ý tưởng được coi là phi lí của ông Romney khi cho rằng chính phủ không phải là cơ quan tốt nhất để xử lí thiên tai mà nên giao cho các địa phương, thậm chí là tư nhân. Chiến thắng trong cuộc chiến hình ảnh trên các phương tiện truyền thông đang mang lại lợi thế không nhỏ cho Tổng thống Obama. Nó hứa hẹn sẽ tạo ra một bước tiến đáng kể trong việc giành thêm những lá phiếu ủng hộ từ những cử tri còn lưỡng lự. 

Một cơn bão bất thường với sức tàn phá kinh khủng lại xuất hiện vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm của trong đời sống chính trị nước Mỹ. Ai sẽ là người xứng đáng để cử tri Mỹ đặt niềm tin trong nhiêm kỳ tiếp theo, đương kim Tổng thống Obama hay cựu thống đốc Mitt Romney? Câu trả lời sẽ có sau ngày 6/11, nhưng dù kết quả thế nào thì tầm ảnh hưởng của "điều bất thường tháng 10" lên chính trị quốc gia đứng đầu thế giới tại thời điểm này là rất lớn. Trong bối cảnh những cuộc thăm dò dư luận luôn cho thấy sự cân bằng giữa hai ứng viên thì rất có thể đây chính là bước ngoặt của cuộc đua.

Minh Hải (Số 4, đường Ngô Trí Hòa, P. Bến Thủy, TP. Vinh)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.