Đìu hiu tôm giống đầu mùa

01/03/2012 10:42

(Baonghean) - Về Quỳnh Lưu - một trung tâm tôm giống cả khu vực Bắc miền Trung mà không khỏi buồn lòng. Khác với mọi năm, đã vào đầu tháng Hai âm lịch nhưng hơn 35 triệu tôm post đã đến tuổi xuất bán vẫn chưa có người đến mua.

Trao đổi với chúng tôi, anh Phạm Hoàng Hiệp phụ trách trại tôm của Trung tâm giống cho biết: "Năm nay trại anh bắt về 5 con bố mẹ, từ nguồn giống ở Cà Mau, đưa về kiểm dịch an toàn, sau khi nuôi vỗ, 27 tháng Chạp tôm đẻ mẻ đầu tiên. Cả Tết, anh em thay nhau trực ương, gièo đến nay đã đến tuổi xuất bán, mà chưa thấy một chủ đầm nào đến bắt. Các cơ sở tiêu thụ giống vẫn có liên lạc, thậm chí có những nơi còn đặt cọc tiền nhưng vẫn không đến lấy hàng". Theo anh Hiệp, năm nay mọi thứ chi phí cho sản xuất tôm giống đều tăng gấp đôi: tôm bố mẹ tăng 30% lên 3 triệu đồng con, củi đốt lò từ 3 lên 5 triệu đồng/khối, thức ăn tăng gấp 2.... chi phí tăng, tôm không bán được nên không khỏi sốt ruột.




Cán bộ phòng Nông nghiệp Quỳnh Lưu kiểm tra chất lượng tôm giống.

Rời trại của Trung tâm giống, chúng tôi ghé trại của ông Võ Văn Biền, kỹ thuật viên Ngô Quang Út cho biết: Hiện tại trại đã sản xuất được khoảng 4 triệu tôm giống. Thông thường nuôi đến post 15 là xuất bán. Nay tôm của trại đã sang tuổi post 26-27 vẫn chưa bán được. Chưa tính chi phí điện nước, củi đuốc, riêng tiền thức ăn cho tôm hàng ngày đã tiêu tốn 2,5 - 3 triệu đồng. Tôm càng lớn ăn càng khỏe. Để ngày nào, lỗ ngày đó.


Theo anh Thủy - cán bộ phòng Nông nghiệp huyện, hiện tại các trại giống trên toàn huyện đã bắt về 76 con tôm bố mẹ, ít hơn so với năm ngoái. Nguồn giống chủ yếu nhập về từ Cà Mau. Hiện tại, các trại giống trên địa bàn đã sản xuất được khoảng 35 triệu tôm post, có 15 triệu tôm đã đến tuổi bán. Lượng tôm giống sản xuất được cũng ít hơn năm ngoái. Sản xuất giống trà sớm chủ yếu để cung cấp cho các tỉnh phía Bắc nuôi quảng canh.

Một nguyên nhân khiến tôm không bán được là do thời tiết lạnh kéo dài. Đến nay đài vẫn đang báo không khí lạnh bổ sung, nên bà con chưa dám xuống giống. Mặt khác, năm nay nhuần 2 tháng 4 nên thời vụ thả giống có thể kéo dài, tạo tâm lý không nóng vội. Mặt khác, một số diện tích nuôi tôm sú được chuyển qua nuôi tôm thẻ chân trắng, nên lượng giống tiêu thụ sẽ giảm... Tôm không bán được sẽ gây khó khăn cho việc sản xuất giống tôm của những năm tiếp theo.


Cũng theo các cơ sở sản xuất giống, tình hình tiêu thụ giống như hiện nay là trái quy luật. Thường vào những năm nhuần 2 tháng 4, 5, bà con tranh thủ thả giống sớm để nuôi được 2 vòng. Năm nay tình hình lại ngược lại. Hiện bà con đang chờ trời ấm lên để bán được tôm, vớt vát vốn để đầu tư tiếp cho trà tôm chính vụ.


Anh Tuấn

Đìu hiu tôm giống đầu mùa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO