Đô Lương: Phát triển chợ gắn với xây dựng nông thôn mới

10/07/2012 15:30

(Baonghean.vn) - Hiện nay, gắn với xây dựng nông thôn (NTM) mới tại Đô Lương, bên cạnh việc hình thành trung tâm, siêu thị đạt chuẩn thì việc phát triển hệ thống chợ vùng, chợ nông thôn được coi là điểm nhấn nổi bật trong phát triển hệ thống dịch vụ - thương mại của huyện.

Ông Võ Hữu Dần - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Sơn, cho biết: “Trong điều kiện khó khăn của địa phương, việc hình thành một chợ vùng tại đây có vai trò quyết định hàng đầu trong xây dựng NTM. Đáng mừng là toàn bộ mặt bằng để xây dựng chợ nhận được sự ủng hộ, đồng tình chuyển đổi từ đất 64 của 42 hộ dân nên rất thuận lợi. Chợ có 24 ky ốt kinh doanh, vốn đầu tư 2,9 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn ngân sách, số còn lại từ nguồn ngân sách địa phương. Nhờ vận động đúng hướng, trong năm 2011, xã đã bàn giao trên 1 tỷ đồng để nhà thầu thi công xây dựng chợ. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 8 này, chợ Nhân Sơn sẽ đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hoá của người dân.

Theo báo cáo của Phòng Công thương huyện, đến nay 30/30 xã, thị có chợ lớn nhỏ, thu hút gần 5 ngàn hộ kinh doanh cá thể bán sỉ, lẻ. Có 5 chợ vùng đã được đầu tư đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả trong giao lưu, trao đổi hàng hoá, cụ thể như chợ Vịnh (Thái Sơn), chợ Ú (Đại Sơn), chợ Năn (Giang Sơn), chợ Mới (Thuận Sơn), chợ Thượng Sơn.

Ông Võ Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho hay: Đề án “Phát triển dịch vụ - thương mại, chợ vùng, chợ nông thôn huyện Đô Lương giai đoạn 2011-2015” nhấn mạnh về vai trò huy động nguồn lực, nhất là nguồn vốn và sức dân, trên cơ sở lập quy hoạch các chợ vùng, chợ nông thôn phù hợp với từng vùng, tiểu vùng gắn quy hoạch thị tứ tại trung tâm xã. Đây chính là cơ sở để thu hút đầu tư từ các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp - dịch vụ, nhất là các tổ chức, cá nhân thông qua tiếp thị, tìm thị trường.. để tạo vốn. Huyện sẽ trích ngân sách hỗ trợ 25% giá trị xây lắp, tối đa không quá 500 triệu/chợ vùng, hỗ trợ từ 50- 200 triệu đồng/chợ nông thôn.

Cũng theo ý kiến của ông Ngọc, công tác triển khai xây dựng chợ vùng, chợ nông thôn gắn với lộ trình NTM tại các xã đã cơ bản hoàn thành về quy hoạch, thiết kế. Song nhiều địa phương do vướng về công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, nhiều địa phương có thể phải tiếp tục chuyển đổi, tích tụ ruộng đất thêm nữa mới đưa được đất vào xây dựng chợ, khó khăn về huy động vốn. Đặc biệt, nhiều đơn vị tư vấn thiết kế thiếu trách nhiệm và nghiêm túc nên ảnh hưởng tới việc tiến độ xây dựng chợ vùng, chợ nông thôn.

Thời gian này, gắn với việc hoàn thành quy hoạch, xây dựng các trung tâm thương mại hạng III tại thị trấn, các xã Hoà Sơn, Tân Sơn, huyện tập trung chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý, đẩy nhanh các hạng mục xây chợ vùng tại xã Thuận Sơn, Lam Sơn. Lập dự án đầu tư xây dựng chợ vùng ở các xã Nam Sơn, Bài Sơn, xây dựng chợ Giang Sơn Tây, Lạc Sơn, Trù Sơn…Đặc biệt, huyện gấp rút khảo sát chuyển vị trí mới cho các chợ nông thôn chưa đủ điều kiện khắc phục, nâng cấp và xây dựng đang vi phạm hành lang ATGT nông thôn.


Lương Mai

Mới nhất
x
x
Đô Lương: Phát triển chợ gắn với xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO