Đô vật đánh trọng tài tại Đại hội toàn quốc 2014

Lê Duy Hợi (đội Cần Thơ) xông vào tấn công trọng tài Nguyễn Đình Hùng ngay trên sàn đấu.

Sự cố xảy ra ở môn đấu vật tại Nhà thi đấu tỉnh Thái Bình sau trận đấu hạng 66 kg nam giữa Bùi Thế Anh (đội Hà Nội) và Ngô Thế Sao (đội Quân đội). Kết thúc trận này đô vật Hà Nội đoạt tấm HC vàng, nhưng đoàn Quân đội khẳng định một đòn thế giành điểm của Ngô Thế Sao không được trọng tài Nguyễn Đình Hùng công nhận.

Cho rằng trọng tài người Thanh Hóa thổi ép, từ trên khán đài đô vật Duy Hợi, cùng HLV Xuân Thái, lao xuống tấn công tổ trọng tài.

Đang khoác áo đội Cần Thơ dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2014, nhưng Duy Hợi thực chất là vận động viên thuộc đoàn Quân đội, và chỉ đạo viên Xuân Thái cũng là Trưởng bộ môn vật của thể thao Quân đội. Vì hành động thiếu kiểm soát kể trên, Duy Hợi bị tước quyền thi đấu, trong khi HLV Xuân Thái bị cấm chỉ đạo ở Đại hội năm nay.

Trưởng bộ môn Vật (Tổng cục Thể dục Thể thao) Nguyễn Thế Long chia sẻ với VnExpress: "Ngay sau khi vụ va chạm diễn ra, Ban tổ chức môn vật đã đình chỉ VĐV Duy Hợi cũng như HLV Xuân Thái và có văn bản báo cáo lên Tiểu ban chuyên môn - kỹ thuật của Đại hội. Ban tổ chức Đại hội sẽ có hình thức xử lý cuối cùng cho vấn đề này".

9c077868710e2ddaa5266ef7c79e9b-7283-3198

Lần thứ hai trong sự nghiệp, đô vật Lê Duy Hợi tấn công trọng tài trên thảm đấu vì bức xúc.

Ông Long cũng cho biết thêm: "Tại các giải đấu trong nước chưa từng có tiền lệ vận động viên đuổi đánh trọng tài. Tuy nhiên, cá nhân đô vật Duy Hợi từng có hành vi đánh trọng tài Hàn Quốc tại SEA Games 2007 tại Thái Lan".

Hôm 8/12/2007, Duy Hợi gặp Kwannai Surachet ở hạng 74 kg nam. Trước trận đấu, nước chủ nhà đặt vấn đề "xin" HC vàng ở hạng cân này và thậm chí đe dọa, nhưng phía Việt Nam không đồng ý. Hệ quả là Duy Hợi bị ép trắng trợn, nhất là từ tổ trọng tài Hàn Quốc, dẫn đến thất bại tức tưởi 1-3.

Quá ức chế, đô vật này đã tìm và đạp trúng trọng tài, khiến lực lượng an ninh phải vào sân can thiệp. Sau khi xem băng ghi hình trận đấu, Chủ tịch Liên đoàn vật châu Á và ban tổ chức có lời xin lỗi đoàn Việt Nam, song đề nghị Duy Hợi chấp nhận kết quả vì thành công chung của SEA Games trên đất Thái Lan. 

Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.