Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An đề nghị UBND tỉnh tập trung giải quyết các kiến nghị kéo dài của cử tri

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tại buổi làm việc, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, tập trung giải quyết các kiến nghị cử tri, nhất là các kiến nghị kéo dài về dự án Quốc lộ 1A, dự án Thuỷ điện Bản Vẽ, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.

Sáng 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn ĐBQH Nghệ An với UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn ĐBQH Nghệ An với UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt với Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh 9 tháng đạt 9,23%; đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ; Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 15.730 tỷ đồng; Thu hút đầu tư đạt kết quả khá tích cực, tỉnh đã cấp mới 83 dự án và điều chỉnh 83 lượt dự án với tổng vốn hơn 32.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng. Ảnh: Phạm Bằng

Thu hút vốn FDI đạt hơn 605 triệu USD, lọt vào Top 10 cả nước; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt đạt 41,46%, đã trình HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Nghệ An cũng đã tích cực triển khai 5 chính sách trong Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn; Giải quyết việc làm cho 40.954 người. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh cũng đã báo cáo với Đoàn ĐBQH về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua Nghệ An; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thi hành án năm 2022.

Đồng chí Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách đã thông tin về các nội dung kiến nghị của cử tri mà Đoàn ĐBQH đã gửi đến các cơ quan Trung ương. Các kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề liên quan công tác chi trả giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A; kiến nghị Bộ Công Thương cần đánh giá kỹ tác động của dự án điện mặt trời ở hồ Vực Mấu; chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển chưa được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đánh giá, bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022 có nhiều điểm sáng. Từ nay đến cuối năm đề nghị UBND tỉnh quan tâm công tác phòng chống thiên tai vì năm 2022 được đánh giá diễn biến sẽ rất phức tạp; kịp thời có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện tỉnh và các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo tối đa tính mạng và tài sản cho người dân. Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt và các sở, ngành, huyện, chủ đầu tư cam kết sẽ giải ngân 100% vốn trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng đề nghị tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội sắp tới, Đoàn ĐBQH có ý kiến với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cần giải quyết sớm các vướng mắc xung quanh dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, ngành trong 9 tháng đầu năm; đánh giá cao sự phối hợp của UBND tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị cử tri, tham gia góp ý vào các dự án luật, phối hợp tốt trong hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội.

Các hoạt động khác liên quan đến triển khai chính sách phục hồi, phát triển kinh tế được UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện đạt khối lượng cao; công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng được thực hiện tích cực.

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, đồng chí Thái Thị An Chung đề nghị UBND tỉnh phối hợp Đoàn ĐBQH tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là các kiến nghị kéo dài về dự án Quốc lộ 1A, dự án Thuỷ điện Bản Vẽ, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các huyện thực hiện tích cực hơn; Rà soát tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri, đôn đốc các ngành trả lời đúng tiến độ.

Về các đề xuất của UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, ngoài các vướng mắc về cơ chế thì UBND tỉnh có thể đề xuất thêm các vướng mắc về công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH; chủ động đề xuất với Đoàn ĐBQH tỉnh để làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của tỉnh./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...