Đoàn kết lương giáo ở Ngọc Thôn

(Baonghean.vn) -Là xóm đặc thù với trên 25% đồng bào công giáo, những năm gần đây, bà con lương - giáo ở xóm 1 thuộc giáo họ Ngọc Thôn (giáo xứ Thượng Nậm – Hồng Long – Nam Đàn) đã đoàn kết chung tay phát triển kinh tế - xã hội làm cho bộ mặt thôn quê ngày càng khởi sắc.

Những ngày này, bà con giáo họ Ngọc Thôn rất phấn khởi vì nhà thờ giáo họ vừa được khánh thành đưa vào sử dụng trước lễ Noel 2018.

Nhà thờ giáo họ Ngọc Thôn vừa khánh thành và đưa vào sử dụng trước lễ Noel 2018.
Nhà thờ giáo họ Ngọc Thôn vừa khánh thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Thanh Thủy
Anh Đậu Quang Sáng - thành viên Hội đồng mục vụ giáo họ Ngọc Thôn cho biết: Mặc dù đã được thành lập tương đối lâu (1917) nhưng do giáo dân ít, trước năm 1982, giáo họ chỉ duy trì các sinh hoạt tôn giáo tại một căn nhà nguyện nhỏ được xây dựng từ năm 1940.
Năm 1982, ngôi nhà nguyện đã bị đổ sau cơn bão lớn, từ đó các sinh hoạt tôn giáo của giáo họ bị gián đoạn, bà con chuyển sang sinh hoạt tại nhà thờ giáo họ Thượng Nậm (họ nhà xứ) cách đó khoảng 500m. Công trình nhà thờ của giáo họ được xây dựng trên diện tích 136m2 với chiều dài 17m, rộng 8m và tháp cao 17m, chủ yếu do bà con giáo dân, nhất là con em làm ăn sinh sống xa đóng góp. Sau khi khánh thành, ngôi nhà thờ đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con giáo họ. Từ nay bà con giáo họ Ngọc Thôn đã có nhà thờ riêng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày càng lớn.
Với tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa - yêu nước”, thời gian qua cùng với bà con giáo dân Giáo xứ Thượng Nậm nói chung, dưới sự dẫn dắt của Linh mục Nguyễn Ngọc Quý (Quản xứ) Giáo họ Ngọc Thôn đã có những bước phát triển đáng kể. Bà con giáo dân hết lòng thờ phụng thực hiện lời răn của Thiên chúa đồng thời yên tâm sản xuất, kinh doanh nâng cao đời sống. Không những sản xuất, kinh doanh, buôn bán hiệu quả, ở đây đa số các gia đình đều có con em đi xuất khẩu lao động ở các nước như Nhật, Hàn Quốc, Anh, Úc… Trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như kinh doanh dịch vụ ăn uống của anh Thái Văn Tài, làm bún bánh truyền thống của chị Đậu Thị Dung. Tiêu biểu có mô hình trang trại tổng hợp của giáo dân Đậu Quang Sáng (SN 1980) – anh Sáng cũng là thành viên hội đồng mục vụ giáo họ Ngọc Thôn. Đây là 1 trong những mô hình kinh tế áp dụng KHKT vào sản xuất cho thu nhập 250 triệu đồng/năm.
Xóm trưởng xóm 1 Nguyễn Viết Tân cho biết: Trang trại của anh Sáng là 1 trong những mô hình cho thu nhập cao của xóm 1 giáo họ Ngọc Thôn nói chung, của Hồng Long nói riêng. Với diện tích 7,2ha nằm ngay đất bãi ven sông Lam. Trước đây, vợ chồng anh chủ yếu trồng rau màu các loại nhưng thu nhập không cao. Từ năm 2010 anh Sáng quyết định vay ngân hàng 50 triệu cộng với vay anh em họ hàng, tiền tích cóp của bản thân anh đã thuê san ủi lại mặt bằng, đầu tư trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà, trâu, bò, lợn...
Năm 2017 anh Sáng đầu tư hơn 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống nước tưới nhỏ giọt tự động giảm thuê mướn nhân công, tăng hiệu quả sản xuất. Vừa phát triển kinh tế giỏi, anh Sáng còn là một trong những giáo dân đi đầu đóng góp kinh phí trong xây dựng Nông thôn mới. Gia đình anh đã tự nguyện ủng hộ 15 triệu đồng xây dựng cụm tuyên truyền cổ động ngay tại trung tâm xóm.
Cổng làng Ngọc Thôn được xây nên từ sự chung tay đóng góp của người dân lương - giáo thuộc giáo họ Ngọc Thôn.
Cổng làng Ngọc Thôn được xây dựng từ sự chung tay đóng góp của người dân lương - giáo trong  xóm. Ảnh: Thanh Thủy
Cùng với phát triển kinh tế hộ, bà con lương - giáo xóm 1 đã đoàn kết chung tay chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ. Trước đây bà con chỉ sản xuất 2 vụ, nay đã đưa vụ 3 thành vụ sản xuất chính trong năm. Được sự chỉ đạo, quan tâm sát sao của chính quyền địa phương và Hội đồng mục vụ, phát huy lợi thế đất bãi ven sông Lam bà con đã tập trung vụ 3 chuyên trồng rau màu hàng hóa như bầu, bí, khoai lang, ngô nếp... So với trước đây thu nhập vụ 3 tăng gấp 3 lần. Năm 2018, sản xuất nông nghiệp của xóm 1 đạt 75 triệu đồng/ha; trong đó 50% diện tích đạt trên 100 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân xấp xỉ 40 triệu đồng/người/năm.
Bên cạnh chăm lo phát triển kinh tế, bà con lương - giáo ở đây chung sống rất đoàn kết, thuận hòa, mọi phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức đều tham gia rất tích cực. Trong xóm có ai tắt lửa tối đèn, chuyện buồn hay chuyện vui, chính quyền và Hội đồng mục vụ cùng nhau đến thăm hỏi, chia sẻ. Như hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1957) gia đình khó khăn, không có điều kiện sửa chữa nhà ở, được sự hỗ trợ của chính quyền xã, xóm và bà con, hiện nay chị đã có ngôi nhà khang trang để đón mùa giáng sinh an lành.
Gần đây nhất là cuộc vận động “xây dựng nông thôn mới” được Linh mục quản xứ và bà con giáo dân nhiệt tình ủng hộ, thực hiện có hiệu quả, bộ mặt thôn xóm ngày càng đổi mới khang trang. Ví như trong việc xây dựng cổng làng trị giá 78 triệu đồng (xã hỗ trợ 5 triệu đồng) còn lại là sự đóng góp, ủng hộ của bà con lương – giáo. Riêng linh mục Nguyễn Ngọc Quý quản xứ giáo họ Ngọc Thôn hỗ trợ 4 khối bê tông góp phần hoàn thành cổng làng khang trang, to đẹp.
Bí thư Đảng ủy xã Hồng Long – ông Đinh Hữu Vinh cho biết: Xóm 1 có 65 hộ trong đó đồng bào giáo dân chiếm trên 25%. Đây là xóm đặc thù của xã Hồng Long. Bà con giáo dân giáo họ Ngọc Thôn sống lương thiện, kính Chúa yêu nước, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Vào các dịp như: ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Đại đoàn kết toàn dân 18/11, cũng như các phong trào do chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp phát động, 100% bà con giáo dân ở đây đều tham gia. Đặc biệt công tác từ thiện luôn được Hội đồng mục vụ giáo họ quan tâm phối hợp với thôn, xã, huyện để tặng quà, giúp đỡ những hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn hoạn nạn ở trong và ngoài xóm.
Cuộc sống ngày càng ổn định, bà con giáo dân tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, mở mang các ngành nghề... góp phần xây dựng đời sống nông thôn mới của xã Hồng Long ngày càng khởi sắc./.

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.