Đoàn khối CCQ tỉnh báo công tại Bảo tàng XVNT và Quảng trường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 20/9, Ban Thường vụ Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức lễ báo công, dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và Quảng trường Hồ Chí Minh. 

Tham dự lễ báo công có các đồng chí trong BTV Đoàn khối CCQ tỉnh, các Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đoàn cùng 89 em học sinh là con em cán bộ, công chức, viên chức trong khối CCQ tỉnh.

Đây là hoạt động thường niên của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức, nằm trong khuôn khổ các hoạt động tuyên dương các học sinh xuất sắc là con của cán bộ, công chức, viên chức nơi có tổ chức Đoàn thanh niên trong khối. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận những thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc của các em thiếu nhi, đồng thời, khơi dậy truyền thống hiếu học, khuyến khích, bồi dưỡng nhân tài.

Các đồng chí trong BTV Đoàn khối CCQ tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu là các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, là con em của cán bộ, công nhân viên trong khối CCQ tỉnh vào dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Các đồng chí trong BTV Đoàn khối CCQ tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu là các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, là con em của cán bộ, công nhân viên trong khối CCQ tỉnh vào dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Trước anh linh của các AHLS đã hy sinh trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Trước anh linh của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh dâng hương trước ban thờ các AHLS.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh dâng hương trước ban thờ các anh hùng liệt sỹ.
Các cháu thiếu nhi kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc.
Các cháu thiếu nhi kính cẩn dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc.
Cũng tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu đã được lắng nghe thuyết minh về các hiện vật trong bảo tàng, thêm hiểu và thêm tự hào về truyền thống hào hùng của đất và người xứ Nghệ.
Cũng tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu đã được lắng nghe thuyết minh về các hiện vật trong bảo tàng, thêm hiểu và thêm tự hào về truyền thống hào hùng của đất và người xứ Nghệ.
Tại đây, nhiều hiện vật sống động thu hút sự quan tâm của đông đảo các em thiếu nhi. Qua đây, các em không chỉ được bồi đắp thêm kiến thức lịch sử, mà còn có thêm tình yêu, niềm tự hào trước giá trị truyền thống của cha anh.
Tại đây, nhiều hiện vật sống động thu hút sự quan tâm của đông đảo các em thiếu nhi. Qua đây, các em không chỉ được bồi đắp thêm kiến thức lịch sử, mà còn có thêm tình yêu, niềm tự hào trước giá trị truyền thống của cha anh.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
Em Tú Anh - đại diện cho 89 học sinh xuất sắc là con em của cán bộ, nhân viên trong khối CCQ tỉnh báo công với Bác.
Em Tú Anh - đại diện cho 89 học sinh xuất sắc là con em của cán bộ, nhân viên trong khối CCQ tỉnh báo công với Bác.

Lễ báo công tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh và Quảng trường Hồ Chí Minh là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Đảng bộ khối CCQ tỉnh (22/9/1954 - 2015), thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.