Đoàn kiểm tra liên ngành nhắc nhở bộ phận một cửa xã Nghi Kim (TP. Vinh), Nghi Thịnh (Nghi Lộc)

(Baonghean.vn) - Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính lưu ý các xã cần niêm yết đầy đủ tại bộ phận một cửa, thông báo cho người dân nếu thay đổi địa điểm tiếp nhận, trả hồ sơ.

Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa xã Nghi Kim, TP. Vinh. Ảnh: T.G
Người dân giao dịch tại bộ phận một cửa xã Nghi Kim, TP. Vinh. Ảnh: T.G

Chiều 10/11, Tổ công tác liên ngành của tỉnh thành lập theo Quyết định số 6564/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tiến hành kiểm tra không báo trước tại trụ sở làm việc xã Nghi Kim, TP. Vinh.

Theo ghi nhận của đoàn, xã Nghi Kim đã ban hành khá đầy đủ các quy chế nội bộ để quản lý hoạt động công vụ của cán bộ, công chức. Xã đã phân công nhiệm vụ cho các phó chủ tịch, các thành viên UBND, xác định nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn nhưng chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, những người làm việc không chuyên trách làm công tác chuyên môn bằng văn bản.

Thủ tục đất đai được thực hiện tại phòng chuyên môn của UBND xã Nghi Kim. Ảnh: T.G
Thủ tục đất đai được thực hiện tại phòng chuyên môn của UBND xã Nghi Kim. Ảnh: T.G

Tại thời điểm kiểm tra 14h, một số cán bộ, công chức không đeo thẻ khi làm việc, nhiều phòng chưa có biển tên, chức danh để bàn của công chức, 1 công chức (Phạm Thị Nga, phụ trách Chính sách xã hội) đi chậm giờ.

Xã Nghi Kim đã giao Phó Chủ tịch UBND xã theo dõi, kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc của cán bộ, công chức nhưng chưa có chế độ theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện.

Các thành viên trong tổ công tác cũng đã chỉ ra một số nội dung trong quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện chưa đúng: về chương trình công tác, chế độ họp của UBND, kiểm soát hồ sơ lĩnh vực đất đai chưa theo đúng quy chế bộ phận một cửa…

Đoàn cũng lưu ý, tuy bộ phận một cửa của xã có đủ diện tích, đảm bảo cho hoạt động giao dịch nhưng UBND xã vẫn chưa niêm yết công khai các thủ tục hành chính, cũng như thời gian trực tiếp nhận, trả hồ sơ. Một số thủ tục về đất đai, tài nguyên - môi trường giải quyết tại phòng làm việc của công chức nhưng chưa có thông báo hướng dẫn cho người dân.

Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.G
Đoàn kiểm tra trao đổi với lãnh đạo xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Ảnh: T.G

Chiều cùng ngày, đoàn cũng tiến hành kiểm tra tại trụ sở làm việc xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, nhận thấy việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức cơ bản nghiêm túc, đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại thời điểm kiểm tra bộ phận một cửa xã Nghi Thịnh, trừ bộ phận tư pháp, các bộ phận khác di chuyển vào phòng chuyên môn nhưng không có thông báo cho người dân. Ảnh: T.G
Tại thời điểm kiểm tra bộ phận một cửa xã Nghi Thịnh, trừ bộ phận tư pháp, các bộ phận khác di chuyển vào phòng chuyên môn nhưng không có thông báo cho người dân. Ảnh: T.G

Tuy nhiên, trao đổi với lãnh đạo xã này, đoàn liên ngành cũng lưu ý diện tích nơi làm việc bộ phận một cửa chưa đảm bảo, chưa niêm yết danh sách công chức trực bộ phận một cửa. Tại thời điểm kiểm tra, trừ bộ phận tư pháp, các bộ phận khác di chuyển vào bàn làm việc tại phòng chuyên môn nhưng không có thông báo cho người dân, đề nghị xã kịp thời chấn chỉnh.

Thu Giang

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.