Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân

(Baonghean.vn)- Ngày 10/8, Đoàn kinh tế Quốc phòng 4, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Dự lễ đón nhận có Thiếu tướng Trần Hữu Tuất, Phó tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Hà Tân Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu Bộ CHQS tỉnh tham dự buổi lễ.
Các đại biểu Bộ CHQS tỉnh tham dự buổi lễ.
Các đại biểu Quân khu 4 tham dự buổi lễ.
Các đại biểu Quân khu 4 tham dự buổi lễ.

Trung đoàn Bộ binh 4 (Nay là Đoàn kinh tế Quốc phòng 4) được thành lập ngày 26 tháng 4 năm 1973  trực thuộc Bộ Tư  lệnh mặt trận Trị Thiên trên cơ sở hợp nhất các đơn vị bộ binh đặc công cơ giới của Mặt trận B5. Từ khi thành lập cho đến khi miềm Nam được hoàn toàn giải phóng, đơn vị đã đánh 69 trận, tiêu diệt và làm tan rã 4 Lữ đoàn, 1 liên đoàn bảo an, 14 đại đội, bắn rơi 5 máy bay, diệt 25 xe tăng, phá hủy 37 khẩu pháo, thu 275 xe quân sự, 26 khẩu pháo, 8 tàu thuyền, ca nô và nhiều trang thiết bị khác. Trực tiếp chiến đấu để giải phóng 3 huyến Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà và cùng các lực lượng khác chiến đấu giải phóng Thừa Thiên Huế.

Thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó tư lệnh Quân khu 4
Thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó tư lệnh Quân khu 4 phát biểu, mong muốn Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 cần phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ mới.
Đại tá Vi Hiểu, Đoàn Trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị.
Đại tá Vi Hiểu, Đoàn Trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị.

Trong chiến tranh biên giới Lạng Sơn, Trung đoàn trong đội hình Sư đoàn 337, làm nhiệm vụ trên hướng chủ yếu của Sư đoàn và là hướng chủ yếu mặt trận “Lạng Sơn”. Trung đoàn bộ binh 4 là đơn vị đầu tiên của Sư đoàn 337 nổ súng tiến công tiêu diệt đối phương, bảo vệ Biên giới của Tổ quốc.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ năm 2002, Trung đoàn Bộ binh 4 chuyển thành Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 4; đến tháng 04-2015, Đoàn sáp nhập trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An với nhiệm vụ phòng thủ biên giới, phối hợp xây dựng khu Kinh tế quốc phòng Kỳ Sơn và khu Kinh tế quốc phòng Kỳ Sơn mở rộng sang huyện Quế Phong thuộc Tây và Tây Bắc tỉnh Nghệ An.

Hơn 10 năm đứng chân trên địa bàn cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 đã góp phần làm thay đổi cơ bản cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong Khu Kinh tế quốc phòng; điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt, những điều mà bà con mơ ước bao đời nay đã trở thành hiện thực, đời sống các dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới ngày càng phát triển, nâng cao.

Ghi nhận những thành tích trong chiến đấu, huấn luyện công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Tiểu đoàn bộ binh 1 và 2 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; Trung đoàn bộ binh 4, Tiểu đoàn bộ binh 2 và 1 Đại đội được tặng huân chương chiến công hạng Nhất; 4 Đại đội được tặng huân chương chiến công hạng Nhì; 13 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế quốc phòng; 13 năm Đảng bộ đạt TSVM, đơn vị vững mạnh toàn diện; 8 năm đơn vị Quyết thắng; 3 năm nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; nhiều tập thể, cá nhân các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng, các bộ, ngành và Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Trung đoàn Bộ binh 4 nay là Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4 thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An
Thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó tư lệnh Quân khu 4 trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Trung đoàn Bộ binh 4 nay là Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4 thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Đặc biệt, với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Chủ Tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã  phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho .

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Hữu Tuất – Phó tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Trung đoàn Bộ binh 4 nay là Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4 thuộc Bộ CHQS tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trần Hữu Tuất mong muốn Đoàn Kinh tế quốc phòng 4 cần phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ cs bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, tổ chức thực hiện tốt các dự án với phương châm: “năng suất, chất lượng, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí vật tư, tiền bạc của Nhà nước, nhân dân”.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội địa phương, các lực lượng trên địa bàn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống mới trong các bản làng. Phấn đấu đưa Khu kinh tế - quốc phòng Kỳ Sơn, Quế Phong thành một điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh.

Lê Thắng - Trọng Kiên

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.