Đoàn Nghệ An đoạt HCB nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ

* Ngày thi đấu thứ 2 của môn Điền kinh, nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành HCV, HCB thuộc về đoàn Nghệ An, HCĐ thuộc về đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. 

* Ngày thi đấu thứ 4 các môn Boxing, Bóng chuyền

Sáng 10-12-2014, tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (TP Nam Định), Ban tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đã tổ chức khai mạc thi đấu môn Võ cổ truyền. Tham dự có 258 VĐV đến từ 35 đoàn trong cả nước. Các VĐV tham gia tranh tài ở 2 nội dung: thi đấu đối kháng và thi quyền, với 26 bộ huy chương. Trong đó nội dung thi đấu đối kháng nam có các hạng cân: 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg, 68kg, 72kg, 76kg; thi đấu đối kháng nữ có các hạng cân: 45kg, 48kg, 51kg, 54kg, 57kg, 60kg, 64kg. Đoàn thể thao tỉnh ta có 4 VĐV: Lâm Xuân Bách, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Tấn Văn, Hà Trọng Hoàng Phi sẽ thi đấu ở nội dung đối kháng hạng 51kg, 54kg, 57kg và 72kg nam. Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, trong các ngày 10, 11, 13, 14, 15-12-2014, các VĐV thi đấu nội dung đối kháng vòng loại, bán kết, chung kết các hạng cân của nam, nữ, ngày 12-12-2014 thi đấu nội dung quyền, chiều ngày 15-12-2014 sẽ trao huy chương cho các VĐV và các đội chiến thắng của môn Võ cổ truyền.

Trận thi đấu giữa VĐV Lâm Xuân Bách, Nam Định (đai đỏ) và VĐV Phạm Hữu Huỳnh, Thanh Hóa (đai xanh) ở nội dung đối kháng vòng loại hạng 51kg nam môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh
Trận thi đấu giữa VĐV Lâm Xuân Bách, Nam Định (giáp đỏ) và VĐV Phạm Hữu Huỳnh, Thanh Hóa (giáp xanh) ở nội dung đối kháng vòng loại hạng 51kg nam môn Võ cổ truyền. Ảnh: Văn Huỳnh

Ngày 10-12-2014, môn Điền kinh bước sang ngày thi đấu thứ 2 với 26 nội dung. Ở nội dung chung kết ném đĩa nam, VĐV Trần Minh Tuấn (Vĩnh Long) tiếp tục xuất sắc giành HCV thứ 2 cho riêng mình, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Khắc Huy (Đà Nẵng), HCĐ thuộc về VĐV Đinh Đức Thiện (Hà Nội). Ở nội dung nhảy cao nữ, VĐV Phạm Ngọc Diễm (Bến Tre) giành HCV; HCB thuộc về VĐV Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu); HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Quỳnh (Hải Phòng). Nội dung nhảy xa nữ, VĐV Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) đã xuất sắc giành HCV, HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Trúc Mai (Vĩnh Long), HCĐ thuộc về VĐV Lê Thị Kim Ngân (Đà Nẵng). Nội dung chạy 100m nam, VĐV Lê Trọng Hinh (Thanh Hóa) giành HCV, VĐV Nguyễn Đức Chinh của tỉnh ta giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Văn Huynh (Quân đội). Nội dung chạy 100m nữ, HCV thuộc về VĐV Vũ Thị Hương (An Giang), HCB thuộc về VĐV Đỗ Thị Quyên của tỉnh ta, HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Thúy (Hà Nội). Tại nội dung chạy 800m nam, VĐV Dương Văn Thái của tỉnh ta đã xuất sắc cán đích đầu tiên và giành tấm HCV đồng thời phá kỷ lục quốc gia của chính mình với thành tích 1 phút 49 giây 23 (kỷ lục cũ là 1 phút 49 giây 42 tại SEA Games 26 năm 2011); HCB thuộc về VĐV Nguyễn Xuân Trường (Bình Dương); HCĐ thuộc về VĐV Lê Thanh Hùng (TP Hồ Chí Minh). Ở nội dung chạy 800m nữ, HCV thuộc về VĐV Vũ Thị Ly (Yên Bái), hai tấm HCB và HCĐ thuộc về VĐV Đỗ Thị Thảo và VĐV Phạm Thị Ngọt (Hà Nội). Nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam, VĐV Phạm Tiến Sản (Bắc Giang) đã xuất sắc giành HCV; HCB thuộc về VĐV Lê Trọng Giang (Thanh Hóa); HCĐ thuộc về VĐV Phạm Ngọc Hoàng (Khánh Hòa). Nội dung chạy 5.000m nữ, VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) đã bỏ xa các đối thủ phía sau, cán đích đầu tiên và giành HCV, VĐV Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh) giành HCB, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) giành HCĐ. Nội dung ném lao nữ, VĐV Bùi Thị Xuân (Quân đội) giành HCV, VĐV Cà Thị Phỏng (Thanh Hóa) giành HCB, VĐV Bùi Thị Trang (Quân đội) giành HCĐ. Nội dung chạy tiếp sức 4x400m nữ, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành HCV, HCB thuộc về đoàn Nghệ An, HCĐ thuộc về đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam, đoàn Thanh Hóa đã xuất sắc giành HCV, HCB thuộc về đoàn Đà Nẵng, HCĐ thuộc về đoàn Hà Nội. Nội dung 10 môn phối hợp, VĐV Nguyễn Văn Huệ (Hải Dương) đoạt HCV,  HCB thuộc về VĐV Nguyễn Phương Nam (Hà Nội), VĐV Lê Văn Hân (Hải Dương) giành HCĐ.

VĐV Dương Văn Thái (Nam Định) xuất sắc phá kỷ lục quốc gia và đoạt HCV nội dung chạy 800m nam môn Điền kinh. Ảnh: Đức Toàn
VĐV Dương Văn Thái (Nam Định) xuất sắc phá kỷ lục quốc gia và đoạt HCV nội dung chạy 800m nam môn Điền kinh. Ảnh: Đức Toàn

Ngày thi đấu thứ 3 (11-12), môn Điền kinh sẽ tiếp tục thi đấu chung kết các nội dung: ném búa nữ, 110m rào nam, nhảy sào nam, nhảy 3 bước nam, ném đĩa nữ, chạy 100m rào nữ, chạy 400m nữ, chạy 400m nam, chạy 10 nghìn mét nữ, chạy tiếp sức 4x100m nam và chạy tiếp sức 4x100m nữ.

Ngày 10-12-2014, các võ sĩ môn Boxing tiếp tục thi đấu vòng tứ kết ở các hạng cân nam: 46kg, 60kg, 64kg, 69kg; nữ các hạng cân: 45kg, 48kg, 51kg để chọn VĐV vào vòng bán kết. Trong thời gian buổi chiều, các võ sĩ thi đấu 11/12 trận, buổi tối các VĐV thi đấu 14/16 trận. Điều đáng tiếc có 2 VĐV của đoàn Hoà Bình là: Nguyễn Thị Chăm đã bỏ cuộc, chịu thua trước VĐV Phạm Thị Phượng (Hưng Yên) ở hạng cân 48kg; VĐV Trần Anh Tuấn chịu thua trước Huỳnh Ngọc Viễn (Quân đội) ở hạng cân 69kg. Võ sĩ Trần Quang Thịnh (Bình Phước) cũng bỏ cuộc, chịu thua trước võ sĩ Nguyễn Văn Dễ (Quân đội).

Võ sĩ Phạm Thị Nhung (áo xanh) đoàn Nam Định thắng võ sĩ Nguyễn Thị Thu Hảo (áo đỏ) đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở hạng cân 45kg môn Boxing với tỷ số 3-0.  Ảnh: Xuân Thu
Võ sĩ Phạm Thị Nhung (áo xanh) đoàn Nam Định thắng võ sĩ Nguyễn Thị Thu Hảo (áo đỏ) đoàn Thành phố Hồ Chí Minh ở hạng cân 45kg môn Boxing với tỷ số 3-0. Ảnh: Xuân Thu

Theo thông tin từ Ban tổ chức giải, các VĐV bỏ cuộc đều xác định mình yếu hơn đối thủ; trong đó các VĐV Boxing Hoà Bình lần đầu tiên tham gia Đại hội TDTT toàn quốc nên chưa có kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu. Kết quả, VĐV Phạm Thị Nhung (Nam Định) đã nhanh chóng vượt qua VĐV Nguyễn Thị Thu Hảo (TP Hồ Chí Minh) với tỷ số 3-0 ở hạng cân 45kg để vào thi đấu vòng bán kết. Võ sĩ Phạm Thị Nhung đã từng giành HCB giải trẻ toàn quốc năm 2011, HCV giải trẻ toàn quốc hai năm liền 2012 và 2013.

 Ngày 10-12-2014, tiếp tục ngày thi đấu thứ 4 bảng A môn Bóng chuyền. Hai trận đấu bóng chuyền nữ giữa các đội: Hải Dương - Quân đội, Vĩnh Phúc - Thanh Hóa không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ khi các đội được đánh giá mạnh hơn là Quân đội và Thanh Hóa đều giành thắng lợi. Đội tuyển Quân đội thắng đội Hải Dương với tỷ số 3-0, kết quả các séc đấu: 25-12, 25-19, 25-16. Đội tuyển Thanh Hóa thắng đội tuyển Vĩnh Phúc với tỷ số 3-1, kết quả các séc lần lượt là 25-15, 25-17, 23-25 và 25-13. Trận đấu cuối cùng trong ngày, đội bóng chuyền nam Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng 3-0 trước đội bóng Ninh Bình với tỷ số các séc: 25-19, 25-19, 25-18.

Trận đấu giữa đội bóng chuyền nam Thành phố Hồ Chí Minh (áo vàng) với đội Ninh Bình. Ảnh Đức Thiện
Trận đấu giữa đội bóng chuyền nam Thành phố Hồ Chí Minh (áo vàng) với đội Ninh Bình. Ảnh: Đức Thiện

Theo lịch, ngày 11-12-2014, ngày thi đấu cuối cùng vòng loại bảng A nam, nữ môn Bóng chuyền Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 sẽ tiếp tục diễn ra 3 trận đấu. Trong đó, vào lúc 17 giờ sẽ là trận đấu giữa 2 đội bóng chuyền nữ Phú Thọ - Thanh Hóa, vào lúc 18 giờ 30 là trận đấu giữa 2 đội Hải Dương - Vĩnh Phúc và lúc 20 giờ là trận bóng chuyền nam Quân đội - Khánh Hòa.

Theo Báo Nam Định

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.