Đoàn viên ở Nghệ An chung tay gói bánh chưng tặng người nghèo

(Baonghean.vn) - Với mong muốn đem lại một cái Tết trọn vẹn hơn với những gia đình khó khăn, các đoàn viên và học sinh huyện Diễn Châu, Con Cuông, Tương Dương đã tập trung gói bánh để trao đến các hộ nghèo khó.

* Ngày 29/1, tại hội trường xóm 7B, xã Diễn Trung (Diễn Châu), hàng chục đoàn viên thanh niên trong trang phục áo xanh tình nguyện đã tập trung gói bánh chưng tặng người nghèo. Đây là năm đầu tiên Đoàn xã tổ chức hoạt động này và đã gói được 300 cái. Số bánh này sẽ được trao cho 150 hộ nghèo, các em học sinh vượt khó trên địa bàn 3 xã Diễn Trung, Diễn Lộc, Diễn Thịnh.

Các đoàn viên huyện Diễn Châu tham gia gói bánh cho người nghèo tại địa phương. Ảnh: Quang An

Các đoàn viên huyện Diễn Châu tham gia gói bánh cho người nghèo tại địa phương. Ảnh: Quang An

Chị Hồ Thị Thắm - Bí thư đoàn xã Diễn Trung cho hay, kinh phí thực hiện hoạt động này được các đoàn viên huy động từ nhiều nguồn, chủ yếu từ các nhà hảo tâm, vận động bà con nhân dân và trích từ quỹ rửa xe từ thiện của đoàn xã trong năm 2018.

  Quang An

* Trước đó, ngày 27 và 28/1/2019, các đoàn viên xã Chi Khê (Con Cuông) góp tiền mua gạo nếp, lá dong gói bánh chưng tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo và cận nghèo ở bản Nam Đình.

Các bạn trẻ Chi Khê thức suốt đêm để nấu bánh chưng. Ảnh: Hữu Vi

Các bạn trẻ Chi Khê thức suốt đêm để nấu bánh chưng. Ảnh: Hữu Vi

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các bạn trẻ Chi Khê đã tặng quà cho 16 gia đình chính sách và hộ nghèo. Ngoài bánh chưng, các gia đình thiệt thòi này còn nhận được quà gồm quần áo và tiền mặt do các đoàn viên, thanh niên quyên góp.

Hữu Vi

Trường PTDTNT THCS Tương Dương cũng kết hợp với các nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình "Tết yêu thương" cho hơn 300 học sinh nội trú của trường. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung, trong đó cuộc thi gói bánh chưng đã thu hút đông đảo các em tham gia.

Bên cạnh gói bánh chưng, bánh tét, nhiều học sinh gói bánh sừng trâu rất đẹp - loại bánh truyền thống quen thuộc của người Thái. Ảnh: Đào Thọ

Bên cạnh gói bánh chưng, bánh tét, nhiều học sinh gói bánh sừng trâu rất đẹp - loại bánh truyền thống quen thuộc của người Thái. Ảnh: Đào Thọ 

Cuộc thi cũng thu hút nhiều phụ huynh đến và hồi hộp theo dõi con mình thực hiện các động tác gói bánh với mong muốn các con hiểu được giá trị của công việc và ý nghĩa sum vầy của Tết cổ truyền. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.