Độc đáo Lễ cầu nguyện mùa thi

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 9/6, chùa Đại Tuệ ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đã tổ chức buổi lễ đặc biệt – Lễ cầu nguyện mùa thi cho các sĩ tử trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Hàng nghìn học sinh lớp 12 khắp nơi trong tỉnh đã về dự.
Từ sáng sớm, hàng nghìn sĩ tử đã vượt đường xa hành hương về chùa Đại Tuệ. Ảnh: Huy Thư
Từ sáng sớm, hàng nghìn sĩ tử đã vượt đường xa hành hương về chùa Đại Tuệ. Ảnh: Huy Thư
Tại buổi lễ, đông đảo các bạn học sinh được Đại đức Trí Không chia sẻ những kinh nghiệm trước, trong và sau kỳ thi THPT Quốc gia, nhằm chuẩn bị cho các sĩ tử tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi.
Tại buổi lễ, đông đảo các bạn học sinh được Đại đức Trí Không chia sẻ những kinh nghiệm trước, trong và sau kỳ thi THPT Quốc gia, nhằm chuẩn bị cho các sĩ tử tâm lý tốt nhất để bước vào kỳ thi. Ảnh: Huy Thư
Các bạn học sinh chú ý lắng nghe những lời chia sẻ, nhắn gửi của các sư thầy, cùng cầu nguyện cho thân tâm an lạc để sẵn sàng bước vào kỳ thi mới. Ảnh: Huy Thư
Các bạn học sinh chú ý lắng nghe những lời chia sẻ, nhắn gửi của các sư thầy, cùng cầu nguyện cho thân tâm an lạc để sẵn sàng bước vào kỳ thi mới. Ảnh: Huy Thư
Trong buổi lễ các học sinh được phát bút bi, bút chì để làm bài thi. Mỗi thí sinh được nhận 2 chiếc bút bi, 1 chiếc bút chì. Hàng nghìn chiếc bút đã được trao tay.
Trong buổi lễ các học sinh được phát bút bi, bút chì để làm bài thi. Mỗi thí sinh được nhận 2 chiếc bút bi, 1 chiếc bút chì. Hàng nghìn chiếc bút đã được trao tay. Ảnh: Huy Thư
Cuối buổi lễ có chương trình “thả bóng bay, gửi điều ước”. Dưới nắng trưa, các học sinh thích thú chia sẻ ước mơ của mình lên những quả bóng bay. Ảnh: Huy Thư
Cuối buổi lễ có chương trình “thả bóng bay, gửi điều ước”. Dưới nắng trưa, các học sinh thích thú chia sẻ ước mơ của mình lên những quả bóng bay. Ảnh: Huy Thư
Bạn Phạm Thị Thùy Dung học sinh lớp 12 C6, trường THPT Nam Đàn 2 chia sẻ: “Hôm nay em về dự lễ cầu mong sức khỏe bình an để làm bài thi được tốt nhất. Em hi vọng mình sẽ vượt qua kỳ thi Quốc gia và đậu vào 1 trường đại học ở Hà Nội.
Bạn Phạm Thị Thùy Dung học sinh lớp 12 C6, trường THPT Nam Đàn 2 chia sẻ: “Hôm nay em về dự lễ cầu mong sức khỏe bình an để làm bài thi được tốt nhất. Em hi vọng mình sẽ vượt qua kỳ thi Quốc gia và đậu vào 1 trường đại học ở Hà Nội. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc bóng bay vút lên không gian yên bình mang theo bao điều ước tốt đẹp về mùa thi THPT Quốc gia  của các sĩ tử. Ảnh: Huy Thư
Những chiếc bóng bay vút lên không gian yên bình mang theo bao điều ước tốt đẹp về mùa thi THPT Quốc gia của các sĩ tử. Ảnh: Huy Thư
Cầu mong sự học thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Hàng năm, dịp đầu Xuân, chùa Đại Tuệ thường tổ chức Lễ khai bút để cầu mong sự học cho muôn dân. Mùa hè năm nay, chùa lại tổ chức lễ cầu nguyện mùa thi.  Cầu mong sự học là nét đẹp văn hóa ở chùa Đại Tuệ.
Cầu mong sự học thể hiện truyền thống hiếu học của dân tộc ta. Hàng năm, dịp đầu Xuân, chùa Đại Tuệ thường tổ chức Lễ khai bút để cầu mong sự học cho muôn dân. Mùa hè năm nay, chùa lại tổ chức lễ cầu nguyện mùa thi. Cầu mong sự học là nét đẹp văn hóa ở chùa Đại Tuệ. Ảnh: Huy Thư

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.