Độc đáo Lễ hội chọi trâu

(Baonghean.vn) Sáng nay, ngày 13/10/2012, hàng ngàn người dân khắp nơi trong tỉnh đã náo nức về sân vận động xã Nghi Thái - huyện Nghi Lộc xem lễ hội chọi trâu 2012. Đây là năm thứ 2 Nghi Thái tổ chức Lễ hội chọi trâu quy mô cấp vùng.

Ông Nguyễn Công Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thái cho biết: Trước đây, người dân Nghi Thái cũng đã từng tổ chức hội chọi trâu, nhưng chỉ dừng ở cấp xã. Được sự đồng ý của các ban, ngành liên quan, bắt đầu từ năm 2011, Hội chọi trâu ở Nghi Thái được nâng cấp thành Lễ hội.

Đây là Lễ hội đặc trưng mỗi năm tổ chức một lần mang ý nghĩa tôn vinh sức mạnh của con trâu - người bạn thân thiết nhất của người nông dân Việt Nam, qua đó để người nông dân có dịp giao lưu, học hỏi cách chăm sóc trâu, cách chọn trâu như thế nào cho tốt, nhất là cách chăm sóc một con trâu chọi. Lễ hội năm nay thu hút 5 xã trong tỉnh tham gia: Nghi Trung, Nghi Thái, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi Phú và Hưng Lộc. Trước đó đã tổ chức vòng cụm để chọn ra 24 chú trâu khỏe nhất tham gia Lễ hội ngày hôm nay.

Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/10/2012, trong sáng ngày 13/10, những chú trâu thắng cuộc sẽ được tham gia vòng chung kết vào sáng ngày 14/10, còn những chú trâu thua cuộc sẽ được mổ thịt ngay sau khi trận đấu kết thúc. Được biết mỗi kg thịt trâu có giá 300 ngàn đồng.

Trong dòng người nườm nượp tới xem Lễ hội chọi trâu, chúng tôi thấy có rất nhiều các bà, các mẹ. Phải mất khá lâu, chúng tôi mới tiếp cận được bà Trần Thị Lộc - năm nay 57 tuổi ở Thái Thọ - Nghi Thái. Bà Lộc cho biết: "bà được cháu trai chở tới Lễ hội chọi trâu từ sáng sớm.  Đây là lễ hội độc đáo chỉ có Nghi Thái mới tổ chức nên không thể không tới xem. Bà thấy năm nay người xem đông hơn năm ngoái, công tác tổ chức cũng quy mô hơn. Bà nghĩ dù xã có khó khăn mấy cũng nên duy trì tổ chức lễ hội chọi trâu. Vì đây là ngày hội của cả làng, nhất là những người nông dân".

                               Che mắt trâu trước khi vào trận đấu.

                                     Hai chú trâu đang “chiến đấu”.

                               Sức mạnh của kẻ thắng cuộc.

Sau trận đấu, con trâu mang số 19 của anh  Nguyễn Văn Hùng (Thái Lộc - Nghi Thái) đã chiến thắng con trâu số 1 của anh Nguyễn Văn Long (Thái Lộc - Nghi Thái). Anh Hùng phấn khởi cho biết: Con trâu của anh có giá 70 triệu đồng. Để chọn được trâu có thể tham gia chọi không đơn giản chút nào. Cách chăm sóc trâu cũng hết sức cẩn thận. Thắng được trận này, chú trâu của anh có quyền đi tiếp vào trận chung kết vào sáng ngày mai với hy vọng chiếm ngôi vô địch. Được biết, ngôi vô địch dành cho chú trâu khỏe nhất trong Lễ hội năm nay sẽ được Ban tổ chức trao phần thưởng 30 triệu đồng.

Qua tìm hiểu được biết, tất cả những chú trâu dù thắng hay thua cũng đều mổ thịt bán cho những người tới xem. Đó là quy định của hội chọi trâu. Vì thế mới có chuyện vừa đi xem chọi trâu, vừa mua thịt trâu chọi về thưởng thức.

Nhìn những chú trâu sau khi vừa đấu xong đang xếp hàng chờ đến lượt mình "bị xẻ thịt", thấy tội nghiệp làm sao!

Thanh Thủy

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.