Độc và lạ!

(Baonghean) - Sau khi HLV Toshiya Miura công bố danh sách cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với đội tuyển Thái Lan vào ngày 25/5 tới, đã có không ít hoài nghi từ giới chuyên gia và người hâm mộ về bản danh sách này. Bởi ông thầy người Nhật bỏ qua những cái tên đang có phong độ rất cao ở V-League, thay vào đó lại gọi một số cầu thủ mà thậm chí ngay cả cổ động viên của đội bóng họ đang thi đấu cũng chưa… quen mặt.
Sự khó khiểu đầu tiên có lẽ đến từ tuyến tiền đạo, đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này, HLV Toshiya Miura chỉ gọi 2 cầu thủ Công Vinh (B.Bình Dương) và Hải Anh (Đồng Nai). Dĩ nhiên không phải bàn cãi nhiều về 2 tiền đạo này, bởi họ đều đã thể hiện được đẳng cấp ở sân chơi V-League nhưng điều đáng nói là để chuẩn bị cho một trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup thì việc triệu tập chỉ có 2 tiền đạo là quá ít. Trong khi đó, các chân sút đang đạt hiệu suất ghi bàn cao ở V.League như Văn Thắng (8 bàn), Đình Tùng (7 bàn) hay Tăng Tuấn, Quang Hải (cùng được 6 bàn)… lại không có tên.
Vẫn biết việc đăng ký danh sách là có hạn, nhưng ít nhất mỗi vị trí trên sân cần chọn một phương án thay thế, bởi như vậy nếu cần chốt danh sách trước khi lên đường vẫn có nhiều sự lựa chọn hơn!? Dù rằng theo lý giải của HLV Toshiya Miura thì vì 2 đội tuyển quốc gia và đội U23 tập trung cùng đợt nên ông sẽ đôn tiền đạo của đội U23 lên, tuy nhiên nếu làm như vậy liệu có mất đi sự liên tục trong tư duy chiến thuật và nếu họ bị chấn thương khi phục vụ đội tuyển quốc gia thì liệu rằng những cầu thủ bổ sung có theo kịp giáo án…?
HLV Miura luyện tập thể lực cùng các học trò.		 	Ảnh internet
HLV Miura luyện tập thể lực cùng các học trò. Ảnh internet
Điều lạ thứ hai mà có lẽ rất nhiều người dù tìm mọi cách lý giải nhưng chắc cũng chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, đó là việc có những cái tên nghe rất lạ tai, thậm chí cổ động viên CLB nơi họ đang thi đấu nhiều người còn chưa quen mặt lại được tập trung lần này. Có thể kể đến như Michal Nguyễn, cầu thủ Việt kiều này đang thuộc biên chế của B.Bình Dương.
Tuy nhiên, trong màu áo nhà đương kim vô địch, anh chưa từng được chơi một phút nào ở V-League nhưng anh vẫn được lựa chọn. Mà cơ sở lựa chọn là gì? Đó là dựa vào hồ sơ và lời tư vấn của chính HLV câu lạc bộ chủ quản để gọi lên tuyển. Vậy thì liệu có thực sự chuẩn xác? Hay như trường hợp của Vương Quốc Trung, cầu thủ này cũng gây bất ngờ, bởi suốt từ đầu mùa giải, anh thường xuyên “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị, nhưng chỉ cần 30 phút có mặt sau khi được tung vào sân thay người, HLV Miura đã “chấm” ngay cầu thủ này... 
Chỉ một vài ví dụ đã đủ để nhìn thấy một sự kỳ lạ không hề nhỏ trong đợt tuyển quân lần này. Tất nhiên không phải tất cả những người được lên tuyển đều do HLV Miura lựa chọn và điều này cũng đã được ông chính thức khẳng định. Nhưng với người hâm mộ, nếu thực sự đặt mục tiêu lọt vào top 12 vòng loại World Cup để có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 thì có lẽ nên xem xét lại. Bởi cho dù HLV có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì việc không có trong tay những cầu thủ tốt nhất thì khó mà đạt được kết quả cao. Nhất là khi bóng đá Việt Nam dù được FIFA xếp hạng số 1 Đông Nam Á nhưng thực sự nếu muốn thống trị “ao làng” này đối với chúng ta hiện tại chỉ có trong... giấc mơ mà thôi.
Cảnh Nam

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.