Đổi mới toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng dạy học

(Baonghean.vn) - Sáng 8/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2012-2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013-2014 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tới dự có đồng chí  Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 96,8%; giáo dục thường xuyên đạt 84,2%; toàn tỉnh có 387/480 phường xã, 9 huyện thành thị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 171/480 phường xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2. Trong năm học đã có 59 học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đảng; 95 em đạt học sinh giỏi quốc gia; thêm 27 trường được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và 39 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia; huy động được trên 131 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa giáo dục để nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học.

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục: Nhiều công trình  trường học ở một số địa phương thi công kéo dài, gây khó khăn cho việc tổ chức dạy học, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; việc xử lý tình trạng dôi dư giáo viên ở một số huyện vẫn còn chậm trễ; công tác quản lý nhà nước về liên kết đào tạo vẫn còn bất cập; an ninh trường học ở một số cơ sở giáo dục đào tạo chưa được chăm lo đúng mức, còn tiền ẩn nhiều phức tạp.
 
Nhiệm vụ năm học 2013-2014, Sở GD&ĐT quyết tâm huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường đạt từ 21-23%, trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đạt từ 88- 90%, trẻ mẫu giáo 5 tuổi trên 99%; Tăng cường dạy học 2 buổi/ngày, nhất là ở tiểu học và trung học cơ sở; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo, kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu kém ngay từ đầu năm học để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi.
 
Sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các trường học trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến trong việc xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp, an toàn; thực hiện “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở đến trường); đã chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh biểu dương những thành tích xuất sắc mà ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong năm học qua. Đồng thời chỉ đạo năm học 2013-2014, ngành giáo dục và đào tạo phải tiếp tục tập trung “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục miền núi; Giải quyết dứt điểm vấn đề dôi dư giáo viên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhất là ở bậc THPT; phối hợp với các sở ngành liên quan thanh tra, chấn chỉnh thực trạng liên thông, liên kết đào tạo; Chỉ đạo và thực hiện tốt các cuộc vận động trong trường học...

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho cá nhân xuất sắc 5 năm thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Trao Bằng công nhận tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đã trao Bằng công nhận tập thể xuất sắc cho 31 đơn vị trực thuộc Sở; tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 11 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Dịp này, Sở giáo dục đào tạo vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục đào tạo vì đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013; được Bộ GD&ĐT khen 8/16 chỉ tiêu (tăng 2 chỉ tiêu so với năm học trước).

Thanh Phúc

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.