Đón Tết với trái cây "độc", lạ

(Baonghean) - Giá thành không hề rẻ, giao động từ vài trăm đến vài chục triệu đồng một cây cảnh hoặc loại trái cây độc đáo nhưng thị trường cây, trái độc, lạ phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán vẫn rất sôi động. 

Càng gần Tết Nguyên đán, chợ hoa, cây cảnh dọc Đại lộ Lê Nin (TP. Vinh) càng trở nên nhộn nhịp. Ngoài các loại cây cảnh quen thuộc được bày bán phổ biến dọc hai bên đường, các tiểu thương nơi đây còn nhập thêm một số mặt hàng cây trái độc đáo, lạ mắt, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Trong số đó, dãy bưởi Phú Gia ở gian hàng của chị Lê Thị Hải Hà (làng hoa Kim Chi, TP.Vinh) rất đông khách.

Khách hàng chọn mua bưởi Phú Gia ở Đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh).
Khách hàng chọn mua bưởi Phú Gia ở Đại lộ Lê Nin (thành phố Vinh).
Bưởi Phú Gia là tên gọi loại cây được chiết, ghép từ vài chục đến hàng trăm quả bưởi xen lẫn phật thủ trên gốc và thân cây có tuổi đời ngót nghét chục năm, chiều cao trung bình từ 0,8 - 2m. Giá của bưởi Phú Gia tùy thuộc vào dáng thế và số lượng quả trên cây, dao động từ 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng/cây. Do hình thức đẹp mắt, số lượng quả nhiều và sắc màu vàng óng mang lại cảm giác sung túc, viên mãn nên loại bưởi này được nhiều người dân chọn làm quà biếu Tết, hoặc mua về trưng trong nhà với hy vọng năm mới đủ đầy, may mắn.  
Chị Lê Thị Hải Hà cho biết, do giá cao nên dù thị trường các tỉnh thành khác đã “sốt” bưởi Phú Gia từ năm ngoái nhưng năm nay chị và một số hộ gia đình ở làng hoa cây cảnh Kim Chi mới mạnh dạn đầu tư lớn vào mặt hàng độc đáo này. Nguồn hàng nhập từ nhiều nơi: Vân Giang, Hưng Yên, Hà Nội, Đà Lạt … Thị trường Tết nhiều biến động nên việc đa dạng nguồn cung giúp chị có nhiều lựa chọn chủ động hơn.
Điều đặc biệt là khách hàng mua cây sẽ được tư vấn dịch vụ chăm sóc để đến thời điểm áp Tết, những cây bưởi Phú Gia sẽ cho ra hoa rất thơm, mang đến phong vị mới lạ cho ngày Tết. Hiện tại, dãy hàng bưởi Phú Gia của chị Lê Thị Hải Hà đang có khoảng 30 chậu chưa có chủ mới, nhưng chị khẳng định, dựa vào tình hình buôn bán như mấy ngày qua thì chỉ khoảng sau ngày 23 âm lịch hàng chắc chắn sẽ bán hết. 
Không chỉ bưởi Phú Gia, mà những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội đang rộ lên “mốt” chơi cây thanh long Như Ý, táo trăm quả… Cũng với kỹ thuật chiết ghép tương tự như bưởi Phú Gia, thanh long như ý và táo trăm quả được các nhà vườn khéo léo ghép hàng chục đến hàng trăm quả lên thân cây đã được uốn dáng. Theo quảng cáo, những loại cây độc đáo này có chiều cao khoảng 1m, chi chít quả kết từ gốc lên đến ngọn cây, màu sắc đỏ rực của thanh long và táo mang lại cảm giác sung mãn, may mắn cho năm mới.
Thanh long
Thanh long Như Ý cũng là mặt hàng trái cây cảnh "hút" khách dịp Tết.
Liên hệ theo số điện thoại các chủ hàng công khai trên mạng xã hội thì được biết thời điểm hiện tại, họ mới chỉ quảng cáo và nhận đơn hàng đặt trước, còn hàng thì phải đến ngoài 20 âm lịch mới chuyển từ các nhà vườn ở Bình Thuận về thành phố Vinh, vì những loại cây chiết ghép này rất yếu, tuổi thọ ngắn, dễ hư hỏng. Giá thành giao động từ 800.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng/cây tùy thuộc vào kích thước, số lượng quả cũng như độ “ưng mắt” về dáng thế. 
Nếu như các loại cây cảnh thường thuộc về quyền chọn lựa của các quý ông, thì mặt hàng hoa quả lại được các bà nội trợ quan tâm hơn cả. Chị Bùi Thu Dung (đường Hermann Gmainer, TP. Vinh) cho biết: Chị đã “chấm” được loại dưa hấu có in nổi nhũ vàng Phúc - Lộc - Thọ, hình khỉ vàng may mắn, dưa lê Thần Tài và bưởi đỏ Luận Văn để trưng bàn thờ ngày Tết.
Bưởi đỏ Luận Văn hay còn gọi là giống bưởi tiến vua, có xuất xứ từ các nhà vườn ở Thọ Xương (Thanh Hóa), bưởi có màu đỏ rực rỡ rất bắt mắt. Còn dưa lê Thần Tài và dưa hấu Phúc - Lộc - Thọ được cho là trái cây Trung Quốc, mỗi trái có tuổi thọ hàng tháng trong môi trường nhiệt độ ngoài trời. Bỏ qua những bất thường về loại trái cây độc đáo này, nhiều người vẫn chịu chi mua về trưng Tết bởi tâm lý “ham của lạ, chuộng của hiếm”.
Dưa lê Thần Tài
Dưa lê Thần Tài - mặt hàng được chọn để trưng bàn thờ.
“Cả năm chỉ ba ngày Tết” là câu nói cửa miệng của nhiều người trong những ngày này và điều đó cũng được dùng để lý giải cho xu hướng tìm kiếm, mua sắm những mặt hàng độc đáo, hiếm có để “chơi” Tết. Tuy nhiên, trước khi bỏ số tiền lớn ra mua hàng, người dân cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng về giá trị, chất lượng, độ an toàn cho sức khỏe bản thân và gia đình.
Nguyên nhân là các loại cây ghép trăm quả như thanh long, táo đỏ hoặc trái cây biến đổi gen như dưa lê Thần Tài, dưa hấu in chữ…, phần lớn trước khi xuất bán đến tay người tiêu dùng đều được phun các loại thuốc kích thích, bảo quản để giữ được dáng thế chắc chắn cũng như vẻ tươi đẹp. Khi đặt cây trong không gian chật hẹp, khép kín hoặc ăn các loại quả được ghép trên cây sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người do lượng thuốc tồn lưu chưa phân hủy hết. Vì vậy, để là người tiêu dùng thông minh, phải hài hòa giữa lựa chọn hàng cây trái độc, lạ để ngày Tết thêm vui, thêm tươi mới nhưng quan trọng không kém vẫn là sự an toàn của bản thân và gia đình. 
Phước Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.