Đồng bào Mông xã Mai Sơn tin Đảng

04/03/2012 15:16

(Baonghean)- Cách đây hơn 10 năm về trước, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc Mông 2 bản Phá Kháo, và Piêng Cọc xã Mai Sơn (Tương Dương) lên đến trên 95%, an ninh chính trị luôn bất ổn, tình trạng truyền đạo trái phép, di dịch cư tự do, nạn trồng cây thuốc phiện, buôn bán và sử dụng ma túy hoành hành.

(Baonghean)- Cách đây hơn 10 năm về trước, tỷ lệ hộ nghèo của đồng bào dân tộc Mông 2 bản Phá Kháo, và Piêng Cọc xã Mai Sơn (Tương Dương) lên đến trên 95%, an ninh chính trị luôn bất ổn, tình trạng truyền đạo trái phép, di dịch cư tự do, nạn trồng cây thuốc phiện, buôn bán và sử dụng ma túy hoành hành.

Trước thực trạng đó Đảng ủy, chính quyền địa phương bắt đầu từ những việc làm thiết thực kết hợp những cuộc tiếp xúc gần gũi và chân tình, giúp đồng bào nhận ra rằng, Đảng là một tổ chức cụ thể, đưa ra chủ trương, chính sách, cách làm để trực tiếp chăm lo cuộc sống và phục vụ lợi ích chính đáng cho nhân dân.



Bộ đội biên phòng giúp dân làm nhà


Trong phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, xã đã chỉ đạo các cấp, các ngành vận động đồng bào áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư thâm canh diện tích cây lương thực, lúa nương, duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng mới, rừng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến, giảm thiểu tình trạng phá rừng làm nương rẫy. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng.

Nhiều tuyến đường liên bản, đường đến trung tâm xã, đến các thôn, bản được mở mới, nhiều công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, tu bổ. Mạng lưới trường học được mở rộng, các bản đều đã có lớp học, chất lượng giáo dục ở các trường học có chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh là dân tộc Mông trong độ tuổi đến trường đạt trên 90%, tỷ lệ huy động trẻ em từ 4 - 5 tuổi vào mẫu giáo, 6 tuổi vào lớp 1 được nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm rõ rệt. Trình độ nhận thức về Đảng, trình độ văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật và khả năng tập hợp quần chúng luôn được chú trọng.

Ông Lô Đại Dương - Chủ tịch MTTQ xã Mai Sơn, bộc bạch: "Chúng tôi đã phối hợp phát huy vai trò già làng, người có uy tín, vai trò của Mặt trận, phối hợp để tuyên truyềncác chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không cho dân tái trồng cây thuốc phiện, không cho di cư trái phép, truyền đạo trái phép, ổn định trật tự an ninh toàn xã hội tại địa bàn xã Mai Sơn."


Hiểu và sống lao động, công tác theo chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cuộc sống của đồng bào Mông xã Mai Sơn đã không chỉ ổn định, mà nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng, con cái được học hành đến nơi đến chốn; niềm tin vào cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ngày càng được củng cố.


May Huyền

Đồng bào Mông xã Mai Sơn tin Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO