Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão lụt ở Kỳ Sơn

28/06/2011 18:17

Sau khi đi kiểm tra tình hình tại các cơ sở và thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Kỳ Sơn, sáng ngày 28/6, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện về các phương án khắc phục hậu quả do ảnh hưởng cơn bão số 2 ở huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

(Baonghean) - Sau khi đi kiểm tra tình hình tại các cơ sở và thăm hỏi, động viên, tặng quà một số gia đình bị thiệt hại do mưa lũ ở huyện Kỳ Sơn, sáng ngày 28/6, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện về các phương án khắc phục hậu quả do ảnh hưởng cơn bão số 2 ở huyện Kỳ Sơn. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.





Đồng chí Phan Đình Trạc kiểm tra các điểm bị sạt lở nghiêm trọng
trên địa bàn Kỳ Sơn

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng ngày 28/6, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có 110 nhà bị sập, nước cuốn trôi, 700 hộ dân phải sơ tán; 5 trường học bị lũ cuốn trôi, 1 xe khách 24 chỗ ngồi, 3 xe ô tô, 1 xuồng máy, 3 thuyền máy bị cuốn trôi; số diện tích lúa, hoa màu bị ngập lụt thiệt hại là 70 ha; 65 ha ao cá; 4 vườn ươm tương đương 1.000m2; 31 con trâu bò, 11 công trình nước sinh hoạt, 8 công trình thủy lợi bị hư hỏng.

Về giao thông: QL 7A chạy dọc huyện nhiều đoạn bị sạt lở nặng, tuyến nội huyện sạt lở ách tắc, chia cắt. Riêng xã Mĩ Lý đang bị chia cắt; 2 cây cầu treo bị cuốn trôi. Do lũ xẩy ra ban ngày và chủ động phòng tránh nên không có thiệt hại về người. Tổng thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn huyện ước tính hơn 140 tỷ đồng, chưa kể giao thông.

Ngay trong mưa lũ, UBND huyện Kỳ Sơn đã triệu tập họp khẩn cấp, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, huy động tối đa các lực lượng giúp dân sơ tán đêm ngày, đến hôm qua (27/6) mới thông được đường nội huyện; Đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình bị thiệt hại nặng. Trước mắt, nhà bị cuốn trôi hỗ trợ 10 triệu đồng, nhà bị hư hỏng hỗ trợ 5 triệu. Huyện thành lập 4 đoàn đến cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả, thông kê tình hình thiệt hại; Chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng huyện triển khai phương án phòng chống dịch bệnh sau lũ.

Lực lượng Bộ CHQS tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Tại buổi làm việc, huyện Kỳ Sơn kiến nghị tỉnh hỗ trợ khẩn cấp 50 tấn gạo phân bổ cho các nhà bị cuốn trôi, sập; hỗ trợ các gia đình bị trôi nhà hoàn toàn mua quần áo, vật dụng sinh hoạt. UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục giao thông tuyến đường 7 để phục vụ đi lại của nhân dân, nhất là đưa các cháu đi thi đại học. Huyện đề nghị ngành nông nghiệp hỗ trợ giống cho nhân dân khôi phục sản xuất, cấp xăng dầu cho huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao nỗ lực cố gắng khắc phục thiệt hại do mưa lũ của huyện Kỳ Sơn. Đồng chí lưu ý: khối lượng công việc còn nhiều, huyện cần huy động lực lượng tại chỗ, trường học, thu gom tài sản, tiêu trùng, khử độc, dựng nhà, trường học tạm, nơi ở tạm cho dân. Tổ chức cứu đói cho cho nhân dân vùng lũ. Hỗ trợ cho các cháu học sinh đi thi đại học; Tiến hành san gạt đất cát trên trên trục đường chính, nơi chia cắt. Sở GTVT huy động phương tiện, nhân lực khắc phục những đoạn đường sạt lở. Tổ chức vận chuyển xăng dầu, gạo, muối cho huyện Kỳ Sơn, hỗ trợ giống cho bà con sản xuất. Trước mắt hỗ trợ mỗi hộ bị nhà sập hoàn toàn là 17 triệu đồng, nhà sập, không trôi là 7 triệu đồng, hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình bị trôi, sập nhà từ 2 - 3 triệu đồng. Số tiền, hàng cứu trợ phải vận chuyển kịp thời, phân bổ đúng đối tượng, đến tận tay người dân bị thiệt hại. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ đồng bào các huyện bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.


Thanh Lê

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão lụt ở Kỳ Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO