Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra thực hiện chính sách về nhà ở huyện Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Sáng nay 16/4, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo về nhà ở tại huyện Tân Kỳ. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Tân Kỳ.


Đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Chương trình 167 cho người nghèo tại xã Nghĩa Hoàn và Nghĩa Thái. Xã có 33 hộ thuộc diện được nhà nước hỗ trợ làm nhà, trong đó có 21 hộ đã làm nhà còn 12 hộ chưa thực hiện chính sách này. Đoàn đến thăm các gia đình: bà Đoàn Thị Ư, ông Tạ Trung Thực (ở xóm Thái Sơn),bà Trần Thị Thái và anh Chu Văn Tuất (ở xóm Bích Thái 1 xã Nghĩa Thái). Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm 3 gia đình: bà Vi Thị Hoàn, anh Vi Văn Tịnh và bà Vũ Thị Sáu (ở xómThắm, xã Nghĩa Hoàn) trong 79 hộ thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo quyết định 167 của xã Nghĩa Hoàn. Đến nay toàn xã đã có 44 hộ làm nhà còn 35 hộ chưa có điều kiện để xây nhà mới.

 
Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra thực hiện chính sách về nhà ở huyện Tân Kỳ ảnh 1


Gia đình bà Đoàn Thị Ư ở xóm Thái Sơn- Nghĩa Thái huyện Tân Kỳvừa xây dựng ngôi nhà mới nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình 167

Đồng chí Lê Xuân Đại kiểm tra thực hiện chính sách về nhà ở huyện Tân Kỳ ảnh 2

Bốn mẹ con chị Vũ Thị Sáu ở xóm Thắm- Nghĩa Hoàn ở trong ngôi nhà bị sập mái nhưng chưa có điều kiện để xây nhà mới

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Lê Xuân Đại chia sẻ khó khăn với các gia đình. Đồng chí mong muốn các hộ nghèo nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí yêu cầu ngoài sự nỗ lực của các gia đình, chính quyền các cấp cần quan tâm đôn đốcchỉ đạo, thực hiện kịp thời chế độ, chính sách, tích cực vận động các đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm giúp đỡ bằng vật chất và ngày công, sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tranh tre dột nát trên địa bàn.

Thanh Lê

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.