Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề xuất nâng tầm hợp tác Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong cuộc làm việc với đoàn công tác đến từ TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An mong muốn 2 địa phương sẽ nâng tầm hợp tác, tạo hiệu quả cao trong những năm tới.

Sáng 13/4, tại TP. Vinh, diễn ra Hội nghị Tổng kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2019 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2025 giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chào mừng đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh về tham dự Hội nghị đầy ý nghĩa. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chào mừng đoàn công tác TP. Hồ Chí Minh về dự hội nghị hơp tác giữa hai đơn vị . Ảnh: Thành Duy
Những chuyển động tại Nghệ An 
Theo Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị đã xác định, Nghệ An là tỉnh trung tâm của khu vực Bắc miền Trung. Đây cũng là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với 16.480 km2; có 82 km bờ biển; 468 km đường biên giới, giáp với 3 tỉnh của Lào là: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay.

Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị hành chính gồm 17 huyện, 1 thành phố, 3 thị xã, 480 xã, phường, thị trấn, trong đó có 46 xã khu vực I, 112 xã khu vực II, 94 xã khu vực III và 1.175 thôn, bản đặc biệt khó khăn; có 27 xã biên giới.

Khu vực miền núi của tỉnh Nghệ An có diện tích 13.745 km2, chiếm 83% diện tích tự nhiên. Dân số trên 3,1 triệu người (đứng thứ 4 cả nước), trong đó dân tộc thiểu số 45 vạn, chiếm 15,2% dân số toàn tỉnh.

Trong những năm qua với sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, nền kinh tế - xã hội của Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Thứ nhất, về mặt kinh tế, tỉnh Nghệ An có bước tăng trưởng khá tốt. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 theo giá quy đổi năm 2010 tương đương 215 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành; bình quân giai đoạn 2014 - 2018 tăng 8,0%/năm.

Thu ngân sách tăng đều hàng năm, năm 2018 đạt 14.052 tỷ đồng, so với năm 2013 tăng 1,74 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên 79,5%; nông, lâm, ngư nghiệp giảm xuống còn 20,5%.  

Thứ hai, môi trường kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đạt kết quả tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của Nghệ An xếp thứ 19/63 tỉnh, có xu hướng đi lên trong thời gian qua. Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh của Nghệ An (PAPI) năm 2018 xếp thứ 4/63 tỉnh, thành.

Thứ ba, về Chương trình xây dựng Nông thôn mới, Nghệ An có tổng số 431 xã, hiện nay có 281 xã về đích (đạt 50,58%), trong đó có 4 xã thuộc huyện nghèo 30a, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Cảng Vissai (Nghi Thiết- Nghi Lộc) đưa vào khai thác tháng 10/2017. Ảnh: Mạnh Hùng
Cảng Vissai (Nghi Thiết- Nghi Lộc) đưa vào khai thác tháng 10/2017. Ảnh tư liệu

Thứ tư, về hạ tầng, tỉnh Nghệ An còn rất khó khăn, song thời gian qua luôn quan tâm đầu tư, nâng cấp từng bước đồng bộ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ năm, các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tốt. Chất lượng giáo dục tương đối tốt. Thi học sinh giỏi quốc gia năm 2018 Nghệ An đứng thứ 2 toàn quốc, những năm trước đứng thứ 3, thứ 4.

Công tác xóa đói, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,61% năm 2013 xuống còn 5,54% năm 2018.

Thứ sáu, an ninh, trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, hợp tác quốc tế và đối ngoại được tăng cường, với chiến lược tập trung vào khu vực Đông Bắc Á.

Nâng tầm hợp tác giữa thành phố mang tên Bác và tỉnh quê hương Người.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho rằng những kết quả nêu trên, bên cạnh sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân quê Bác, có sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của TP Hồ Chí Minh. Cũng tại sự kiện này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và các đồng chí trong đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã dành thời gian về dự hội nghị.

Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An lần đầu tiên được ký kết chính thức và triển khai thực hiện từ năm 2003. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 về phương hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên đã cùng với tỉnh Nghệ An tiến hành rà soát đánh giá quá trình hợp tác phát triển giữa hai địa phương và ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2020 vào ngày 19/9/2014.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh thăm các di tích lịch sử ở Nghệ An

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh thăm các di tích lịch sử ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đoàn đại biểu từ thành phố mang tên Bác do đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn về thăm và dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích, khu lưu niệm trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào chiều 12/4.

"Sau cuộc làm việc ngày 21/3/2019 của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ tỉnh Nghệ An để sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, TP. Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên đến Nghệ An để tiếp tục cùng nhau rà soát, đánh giá lại kết quả hợp tác cũng như định hướng phát triển cho giai đoạn mới" - Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.

Bày tỏ sự trân trọng cảm ơn đối với các đồng chí lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cũng như các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp, các đại biểu đến từ thành phố mang tên Bác luôn dành nhiều tình cảm hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định đây là những tình cảm chân thành, xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mong muốn giữa 2 địa phương tiếp tục hợp tác, phối hợp hiệu quả trong giai đoạn 6 năm tới.

[Infographics] Dấu ấn trong hợp tác phát triển giữa TP.HCM-Nghệ An giai đoạn 2014-2019

[Infographics] Dấu ấn trong hợp tác phát triển giữa TP.HCM-Nghệ An giai đoạn 2014-2019

(Baonghean.vn) - TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014-2020 vào ngày 19/9/2014. Từ đó đến nay, lãnh đạo 2 địa phương luôn quan tâm chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy tiềm năng và lợi thế; thực hiện các nội dung hợp tác, đạt nhiều kết quả thiết thực.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...