Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi (Tân Kỳ)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại Lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã tặng hoa, quà, chúc mừng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi nhân Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: Thành Chung

Sáng 5/9, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023-2024.

Về dự chung vui cùng thầy và trò Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Bùi Thanh Bảo - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Tân Kỳ; đại diện lãnh đạo Sở Giáo Dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Nghệ An.

bna_Ảnh Thành Chung (3).jpg
Năm học 2023-2024, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi có 21 lớp, với 866 học sinh. Ảnh: Thành Chung

Ngày 15/10/1992, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi được thành lập với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tuyển chọn, bồi dưỡng những học sinh xuất sắc trên địa bàn huyện Tân Kỳ. Từ năm 2015 đến nay, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi tiếp nhận thêm các em học sinh bậc trung học cơ sở có hộ khẩu tại địa bàn thị trấn. Năm 2019, trường được Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An chọn là 1 trong 9 trường tiêu biểu thí điểm xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh.

Trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi đã luôn xác định đúng vai trò, tầm nhìn, giá trị cốt lõi; tập trung xây dựng khối đoàn kết nội bộ; đổi mới phương pháp dạy học; đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong dạy học, từng bước đưa nhà trường kịp sánh vai với các đơn vị trọng điểm trong toàn tỉnh.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Thầy giáo Nguyễn Cảnh Hùng - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi đọc diễn văn khai giảng năm học mới. Ảnh: Thành Chung

Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi đã có 18 năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, 24 Bằng khen của UBND tỉnh, 03 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 01 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 03 Cờ dẫn đầu thi đua của Tỉnh Nghệ An, 01 Cờ dẫn đầu thi đua của Công đoàn giáo dục Việt Nam… được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; được công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 năm học 2021 - 2022.

bna_Ảnh Thành Chung (6).jpg
Đồng chí Bùi Thanh Bảo tặng hoa chúc mừng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi nhân Lễ khai giảng năm học 2023-2024. Ảnh: Thành Chung

Năm học 2023-2024, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi có 21 lớp, 866 học sinh và 48 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tập thể nhà trường quyết tâm xây dựng môi trường học tập trí tuệ, thân thiện, tích cực, nền nếp, kỷ cương, có chất lượng cao để mỗi học sinh có cơ hội phát triển năng lực, tư duy, sáng tạo, có khả năng thích ứng mạnh mẽ… vững vàng trở thành một ngôi trường chất lượng đứng vững tốp đầu toàn tỉnh.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra ngắn gọn. Phần hội rất đặc sắc với nhiều tiết mục văn nghệ và trò chơi vận động. Ảnh: Thành Chung

Tại lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã tặng hoa, quà chúc mừng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh nhà trường nhân dịp năm học mới./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.