Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường dự Ngày hội Đại đoàn kết ở huyện Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Về chung vui với ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ và nhân dân xóm Thành Sơn.

bna_Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hườngtặng quà chúc mừng cho cán bộ và nhân dân xóm Thành Sơn nhân ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh Thành Chung.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng quà chúc mừng cho cán bộ và nhân dân xóm Thành Sơn nhân Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Thành Chung

Chiều 17/11, xóm Thành Sơn, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành nhà văn hoá cộng đồng tránh lũ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã về dự, chung vui ngày hội với bà con nhân dân xóm Thành Sơn. Cùng dự còn có lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên.

Xóm Thành Sơn, xã Long Xá nằm bên bờ sông Lam. Xóm có tổng diện tích tự nhiên 43 ha, với 231 hộ, 958 nhân khẩu, trong đó có 34 hộ gia đình bà con theo đạo Thiên chúa.

Trong những năm qua, tập thể chi bộ, ban cán sự và nhân dân xóm Thành Sơn luôn đoàn kết, thống nhất cao; triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động.

bna_Ảnh Thành Chung (4).jpg
Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội do người dân xóm Thành Sơn biểu diễn. Ảnh: Thành Chung

Qua đó, các ngành nghề, dịch vụ ở địa phương hàng năm đều có bước phát triển vượt chỉ tiêu đề ra. Đời sống nhân dân của xóm từng bước được cải thiện. Cơ sở hạ tầng giao thông và các công trình phúc lợi được nhân dân xây dựng ngày càng kiên cố, khang trang.

Ban Công tác Mặt trận xóm đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, không để xảy ra các vụ vi phạm pháp luật khu dân cư nhiều năm không có tệ nạn xã hội xâm nhập, phát sinh.

bna_Ảnh Thành Chung (2).jpg
Người dân xóm Thành Sơn về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Chung

Năm 2023, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xóm Thành Sơn được đẩy mạnh, có 204 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 6 hộ được suy tôn gia đình tiêu biểu. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Hiện nay xóm đang xây dựng danh hiệu làng văn hóa tiêu biểu.

Về chung vui với ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ và nhân dân xóm Thành Sơn.

bna_Ảnh Thành Chung (5).jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vui mừng, đánh giá cao những kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư văn hoá của nhân dân xóm Thành Sơn. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường vui mừng, đánh giá cao sự đoàn kết, đồng thuận, chung tay, nỗ lực của chi bộ, ban cán sự xóm và bà con người dân xóm Thành Sơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị: Trong thời gian tới, chi bộ, ban cán sự và người dân xóm Thành Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023; không ngừng nêu cao đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nỗ lực vượt khó để đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; chung tay, góp sức cùng huyện Hưng Nguyên, xã Long Xá ngày càng giàu đẹp.

bna_Ảnh Thành Chung (1).jpg
Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên đã trao các phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xóm Thành Sơn. Ảnh: Thành Chung

Người dân xóm Thành Sơn cần tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau; tích cực tham gia các phong trào đảm bảo an ninh trật tự, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao… để sớm đưa Thành Sơn thành xóm văn hoá kiểu mẫu, miền quê đáng sống.

Tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ - Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đã tặng quà của tỉnh cho cán bộ, nhân dân xóm Thành Sơn. Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và huyện Hưng Nguyên đã trao các phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xóm.

bna_Khánh thành nhà văn hoá cộng đồng tránh lũ xóm Thành Sơn, xã Long Xá. Ảnh Thành Chung.jpg
Nghi lễ khánh thành nhà văn hoá cộng đồng tránh lũ xóm Thành Sơn, xã Long Xá. Ảnh: Thành Chung

Nhân ngày hội này, xóm Thành Sơn, xã Long Xá cũng đã tổ chức khánh thành nhà văn hoá cộng đồng tránh lũ. Công trình trị giá 3,2 tỷ đồng do Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.