Động đất mạnh lại xảy ra ở Italia

(Baonghean.vn) - Ngày 30/10, một trận động đất kinh hoàng 6,6 độ richter đã xảy ra ở khu vực trung tâm và miền Nam Italia , cùng nơi diễn ra động đất hồi tháng 8/2016 và một vài đợt rung chấn tuần trước. Nhiều tòa nhà đã sụp đổ và hàng nghìn người bị đẩy vào cảnh vô gia cư.

Ảnh: Cảnh một thị trấn sụp đổ nhìn từ xa. Ảnh Getty
Ảnh: Cảnh một thị trấn sụp đổ nhìn từ xa. Ảnh Getty

Các trung tâm nghiên cứu địa chất cho biết, trận động đất có cường độ khoảng 6,6 độ richter, nằm sâu 10km, cách Rome 132km về phía đông bắc và cách Perugia 67km về phía đông.

Theo người đứng đầu cơ quan bảo vệ dân sự Italia, Fabrizio Curcio, đến nay chưa có báo cáo về các trường hợp tử vong, nhưng có nhiều người bị thương. Chính quyền đã nhanh chóng gửi trực thăng do thám vì các tuyến đường đang bị chặn bởi đá lở.

Trận động đất bắt đầu vào lúc 7:40 sáng theo giờ địa phương. Người dân nhanh chóng dồn về các quảng trường và đường phố.

Kể từ đợt trấn động hôm 26/10, nhiều người dân vẫn đang phải ngủ trong xe hoặc ở trong những nhà trọ, khách sạn và các vùng khác. Dự kiến sẽ có thêm nhiều người được sơ tán đến vùng bờ biển.

Tại thành phố Norcia, tu viện nổi tiếng St. Benedict đã bị “san phẳng” và các tu sĩ đang gửi thư kêu gọi giúp đỡ.

Các thành phố như Camerino, Ussita, Arquata, Tolentino cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề do các tòa nhà sụp đổ.

Trận động đất có thể được cảm nhận trên khắp bán đảo Italia, đến tận Bolzano ở phía Bắc, gần biên giới Áo và đến Bari ở phía Nam, trong khu Puglia.

Đá lở khiến giao thông tắc nghẽn, bao gồm một số điểm trên đường cao tốc Salaria, một trong những tuyến đường chính của khu vực.

Tuyến đường sắt của Italia đã phải đóng cửa ở Umbria và Le Marche để đề phòng tai nạn có thể xảy ra.

Thanh Hiền

(Theo AP)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.