Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

09/10/2013 00:59

(Baonghean) - Giảm lãi suất, tăng hạn mức cho vay và cải cách thủ tục hành chính… đó là những biện pháp sát thực của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ kịp thời nguồn vốn cho các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK). Sự đồng hành, chia sẻ đó đã giúp nhiều doanh nghiệp XNK ổn định sản xuất - kinh doanh và phát triển trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Cho dù hoạt động XNK trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, thị trường xuất khẩu truyền thống của nhiều doanh nghiệp bị thu hẹp… nhưng ngành Ngân hàng vẫn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Đến nay, tổng dư nợ cho vay XNK tương đương 1.725 tỷ đồng (trong đó XK là 1.026 tỷ đồng). Một số ngân hàng “mạnh tay” đầu tư cho doanh nghiệp hoạt động XNK như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh, Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nghệ An và Chi nhánh Ngân hàng Công thương Bến Thủy…

Bà Lê Thị Huệ Anh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vinh (Vietcombank Vinh) cho biết: “Thông qua chính sách ưu đãi về lãi suất, phí, chất lượng dịch vụ tổng thể, Vietcombank Vinh không chỉ thu hút thêm nhiều khách hàng mới mà còn mở rộng quan hệ tín dụng với khách hàng hiện hữu. Với lợi thế là ngân hàng số một trong lĩnh vực thanh toán và cho vay XNK, Vietcombank Vinh đã huy động được nguồn ngoại tệ dồi dào để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn ngoại tệ (USD) của khách hàng. Đối với khách hàng là doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ, Vietcombank Vinh chỉ áp dụng lãi suất 3 - 4,5%/năm. Ngoài chính sách lãi suất cạnh tranh, Vietcombank Vinh còn chủ động áp dụng các chính sách giá, phí ưu đãi để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp”. Hiện nay tỷ giá có xu hướng ổn định, việc vay vốn ngoại tệ với lãi suất thấp đã hỗ trợ rất lớn cho các doanh nghiệp phát triển. Chính vì vậy, Vietcombank Vinh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động XNK vay vốn với tổng số tiền tương đương hơn 301 tỷ đồng.

Nhờ được vay vốn kịp thời đã giúp cho doanh nghiệp tư nhân  Sỹ Thắng ở Diễn Châu thu mua nông sản phục vụ xuất khẩu
Nhờ được vay vốn kịp thời đã giúp cho doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng ở Diễn Châu thu mua nông sản phục vụ xuất khẩu

Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nghệ An cũng là đơn vị tích cực đầu tư cho vay XNK, dư nợ hiện nay của lĩnh vực này tương đương với số tiền 300 tỷ đồng. Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Công thương Nghệ An cho hay: “Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay kinh doanh XNK, ngân hàng đưa ra mức lãi suất ưu đãi có thể cạnh tranh trên thị trường, đồng thời giảm phí dịch vụ, tăng hạn mức cho vay. Bên cạnh đó còn tổ chức hội nghị khách hàng trao đổi về họat động cho vay xuất nhập khẩu và đưa ra giải pháp hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Hiện nay ngân hàng cung ứng đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp như: Chuyển tiền trong nước và quốc tế; Đẩy mạnh các hoạt động tài trợ thương mại: Phát hành, thanh toán thư tín dụng nhập khẩu; thông báo, xác nhận; Nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); Nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A)...”. Những việc làm thiết thực đó, đã thu hút nhiều doanh nghiệp XNK, như: Công ty TNHH Thanh Thành Đạt vay vốn tương đương gần 184 tỷ đồng, Công ty TNHH nguyên liệu giấy Nghệ An gần 52 tỷ đồng, doanh nghiệp tư nhân Song Thắng gần 15,3 tỷ đồng…

Sản phẩm bột đá siêu mịn của các doanh nghiệp Nghệ An xuất khẩu qua  Cảng Cửa Lò.
Sản phẩm bột đá siêu mịn của các doanh nghiệp Nghệ An xuất khẩu qua Cảng Cửa Lò.

Ông Nguyễn Duy Kỳ - Tổng Giám đốc Công ty CP CONTAINER Nghệ An cho biết: “Ngoài việc đầu tư kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, chúng tôi còn đầu tư phát triển rất mạnh lĩnh vực chế biến dầu thông xuất khẩu. Vào thời vụ thu mua nhựa thông, công ty cần lượng tiền lớn để thu mua nguyên liệu từ Nghệ An đến tận Đà Lạt, và doanh nghiệp luôn được Vietcombak Vinh tăng hạn mức cho vay với lãi suất chỉ 3,5%/năm (vay USD), đáp ứng kịp thời nguồn vốn để sản xuất – kinh doanh, nhờ vậy, từ đầu năm 2013 đến nay đã chế biến được hơn 3.000 tấn nhựa thông để xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… Công ty đang phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 7 triệu USD trong năm 2013”.

Công ty CP ChoaViet (đường Nguyễn Cảnh Hoan – TP Vinh), chuyên trồng, chế biến các sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu, trước đây doanh nghiệp rất khó khăn về vốn phục vụ XNK, nhưng Vietcombank Vinh vẫn mạnh dạn cho doanh nghiệp vay vốn tương đương với 10 tỷ đồng. Từ cơ sở đó, doanh nghiệp đã phát huy được hiệu quả nguồn vốn đầu tư và hiện được ngân hàng tăng hạn mức cho vay lên đến 30 tỷ đồng với lãi suất vay hiện chỉ còn từ 3 - 3,5% /năm (vay USD). Với sự hỗ trợ của ngân hàng, Công ty CP ChoaViet đã từng bước khắc phục khó khăn vươn lên sản xuất – kinh doanh hiệu quả. Từ đầu năm 2013 đến nay, xuất khẩu hơn 150 tấn dứa cô đặc (IQF), 450 tấn chanh leo cô đặc và 100 tấn gấc (PUURE), đồng thời đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu tại địa bàn các huyện miền núi Nghệ An. Trong năm 2013, công ty phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 6,8 triệu USD. Sự mở rộng đầu tư vào lĩnh vực XNK của Vietcombank Vinh cũng đã hỗ trợ tích cực cho rất nhiều doanh nghiệp, như Công ty TNHH 1 thành viên đầu tư phát triển chè Nghệ An (kim ngạch XK năm 2013 ước khoảng 5 triệu USD), Công ty liên doanh trồng và chế biến nguyên liệu giấy xuất khẩu Nghệ An (kim ngạch XK năm 2013 ước khoảng 10 triệu USD), Công ty TNHH Thanh Hòa, Công ty TNHH Cát Phú…

Trong thời gian gần đây, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Nghệ An cũng bắt đầu tham gia hỗ trợ đầu tư vốn vào lĩnh vực này. Từ khi triển khai (tháng 5/2013) đến nay, có nhiều doanh nghiệp đã được vay vốn đầu tư XNK với dư nợ hơn 48,3 tỷ đồng, trong đó Công ty CP chế biến lâm sản vay 15 tỷ đồng phục vụ chế biến xuất khẩu gỗ; Doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng ở Diễn Châu vay 8 tỷ đồng để thu mua nông sản xuất khẩu…

Với việc ngành Ngân hàng tham gia tích cực vào hỗ trợ đầu tư lĩnh vực XNK, đã cho thấy sự phát triển khá sôi động của doanh nghiệp hoạt động XNK ở tỉnh ta.

Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay là đối với một số ngân hàng TMCP có chi nhánh tại Nghệ An đã phải “rút lui” trong lĩnh vực hỗ trợ đầu tư phát triển XNK, bởi khó huy động được nguồn vốn ngoại tệ, chưa giảm được lãi suất cho vay và nhất là không chủ động được hạn mức vay (vì khách hàng vay số tiền lớn thì các chi nhánh phải báo cáo và chờ quyết định của Hội sở chính)… Trước đây, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (Eximbank) cũng đã từng là một trong những tổ chức tín dụng có số dư nợ khá cao trong lĩnh vực đầu tư XNK, nhưng đến nay chức năng đó không phát huy được hiệu quả và đang phải “loay hoay” với việc tập trung thu nợ, chưa chú trọng đến phát triển khách hàng… Hay Ngân hàng Quốc tế - Chi nhánh Nghệ An (VIB) cũng vậy, số dư trong lĩnh vực này không cao…

Thời gian qua, sự đồng hành, chia sẻ của ngành Ngân hàng với các doanh nghiệp XNK đã mang lại hiệu quả cao, trong thời gian tới, hoạt động XNK vẫn chưa hết khó khăn, doanh nghiệp rất mong muốn các ngân hàng tăng thêm hạn mức cho vay với lãi suất hợp lý hơn để tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Hoàng Vĩnh

Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO