Động lực của các cầu thủ nhí

(Baonghean) - Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XVI, trái với không khí trầm lắng ở các điểm thi bắn nỏ, điền kinh và cờ vua, các môn thể thao vận động mang tính đối kháng như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và đá cầu đều diễn ra rất sôi nổi và gay cấn. Ngoài tinh thần thi đấu và chất lượng chuyên môn của các VĐV thì chính lực lượng cổ động viên đóng một vai trò quan trọng tạo nên sự sôi nổi đó. 
Một gia đình ba thế hệ đến cổ vũ cho VĐV bóng bàn.
Một gia đình ba thế hệ đến cổ vũ cho VĐV bóng bàn.
Có mặt tại Trung tâm Văn hóa tỉnh –  địa điểm thi đấu môn bóng bàn Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XVI, trong hội trường rộng chừng 300m2 chật cứng khán giả đến xem các trận đấu diễn ra ở bàn bóng. Các CĐV là thầy cô giáo, bạn bè và người thân của VĐV không ngớt vỗ tay, reo hò phấn khích khi VĐV của mình có những pha giật bóng hay xuýt xoa, ồ lên tiếc nuối khi VĐV bỏ lỡ một tình huống ăn điểm đáng tiếc. Ở đây có thể nghe thấy đa dạng âm sắc từ nhiều vùng miền trong tỉnh, từ các huyện ven biển như Nghi Lộc, Diễn Châu đến các huyện dọc sông Lam như Nam Đàn, Đô Lương, Anh Sơn và cả các huyện miền núi như Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn... Em Nguyễn Thị Khánh Huyền  - VĐV Đô Lương thi đấu ở nội dung đôi nữ lứa tuổi 14 – 14, trò chuyện với chúng tôi sau một trận đấu: “Những ngày vừa qua, em luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các thầy cô, bạn bè và gia đình. Đặc biệt, bà ngoại em là Lê Thị Hậu, dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn xuống Vinh cổ vũ cho em. Em thi đấu rất quyết tâm và giành được giải Ba”.
Ở Nhà đa chức năng Trường THPT Herman Gmeiner – địa điểm thi đấu môn cầu lông, không khí cũng sôi động không kém. Cầu lông là môn thể thao rất phổ biến và ở Hội khỏe Phù Đổng lần này, đây cũng là môn có nhiều trận đấu nhất (hơn 150 trận), các buổi thi đấu kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ nhưng hôm nào cũng chật cứng người xem.
Có thể nói, cùng với bạn bè, người thân thì sự có mặt của các thầy cô giáo và lãnh đạo các phòng giáo dục trên các sân đấu cũng góp phần quan trọng động viên các em học sinh thi đấu với quyết tâm cao nhất. Theo các trọng tài, giám sát trọng tài, một trong những nguyên nhân khiến đoàn TP Vinh thi đấu không thành công ở Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm nay là do thiếu sự cổ vũ, khuyến khích từ cổ động viên. Trong khi đó, các VĐV đến từ các huyện luôn có sự động viên nhiệt tình từ các thầy cô giáo ở trường và cả lãnh đạo phòng giáo dục. 
Có thể khẳng định, sự thành công của bất kỳ giải đấu nào cũng không thể thiếu vai trò của lực lượng cổ động viên nếu họ biết cổ vũ nhiệt tình, ứng xử đẹp dựa trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Tuy vậy, không phải cổ động viên nào cũng ý thức được điều này. Dù các VĐV – học sinh thi đấu rất vô tư, trong sáng nhưng một số cổ động viên, trong đó có cả các thầy cô, lại tỏ ra cay cú ăn thua, dẫn đến có những phản ứng thái quá. Như trong trận đấu cầu lông đôi nam THPT giữa đội TP Vinh và đội Thái Hòa, sau một tình huống cầu rơi nhạy cảm, trọng tài tính điểm cho đội TP Vinh, một số thầy cô giáo và CĐV Thị xã Thái Hòa đã phản ứng rất gay gắt và có những lời lẽ không hay với trọng tài ngay trước mặt các VĐV, khiến trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút. Chuyện CĐV, ban huấn luyện phản ứng với trọng tài trong một tình huống nhạy cảm là chuyện bình thường trong thể thao. Nhưng ở ngày hội thể thao học đường như Hội khỏe Phù Đổng – nơi mà sự trong sáng, trung thực của học sinh và sự mô phạm, chuẩn mực của giáo viên được đặt lên hàng đầu thì bất kỳ một sự phản ứng nào cũng cần có chừng mực.  
Bên cạnh đó, nhiều thầy cô, người thân lại vì đam mê thái quá hoặc vì thành tích đã vô hình trung gây áp lực cho các VĐV. Thầy Trịnh Ngọc Chuyên – Giáo viên thể dục Trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh) cho biết: “Ở lứa tuổi THCS, các em thi đấu còn rất hồn nhiên, chưa có ý thức rõ ràng về chiến thuật và tâm lý dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Do đó, để các em phát huy cao nhất khả năng của mình thì bạn bè, người thân và các thầy cô không nên “chỉ đạo” quá nhiều ở ngoài sân mà chỉ nên động viên các em thi đấu bình tĩnh, tự tin, vỗ tay khen ngợi mỗi khi các em có những tình huống xử lý tốt”. 
Hôm nay (20/3) HKPĐ tỉnh lần thứ XVI sẽ kết thúc. Bỏ qua một số “hạt sạn” đáng tiếc ở trên, có thể nói, đến thời điểm này, HKPĐ tỉnh lần này đã tạo được ấn tượng tốt trên các khán đài. Và chúng ta hy vọng tinh thần cổ vũ nhiệt tình, đẹp mắt của các CĐV tỉnh nhà sẽ được tiếp nối sau một năm nữa, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2015 được tổ chức tại tỉnh nhà và Thanh Hóa.
Minh Quân

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.