Đồng thuận xây dựng quê hương giàu mạnh

05/08/2015 18:35

(Baonghean) - Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Hợp (Quỳ Hợp) đã nỗ lực lớn để đến nay hoàn thành 18/19 tiêu chí (tiêu chí chợ nông thôn xã không đăng ký và đã được UBND huyện đồng ý); và Minh Hợp trở thành 1 trong 2 xã (cùng xã Nghĩa Xuân) về đích NTM sớm nhất của huyện Quỳ Hợp.

Về Minh Hợp hôm nay, ô tô đã chạy êm trên đường nhựa rộng rãi, phẳng phiu vào tận trung tâm xã. Ngõ xóm, đường làng được bê tông hóa thoáng sạch. Các công trình hạ tầng công cộng, nhà dân xây mới khang trang. Bên cạnh đó là những lô cam ngút tầm mắt vào mùa trĩu quả, rừng cao su ngút ngàn, cánh đồng lúa xanh tốt. Hệ thống kênh mương nội đồng nối dài chạy trên các đồng ruộng... Chứng kiến diện mạo ấy của Minh Hợp, ít ai nghĩ chỉ không đầy 5 năm về trước, Minh Hợp đang phải đối diện với không ít khó khăn, mà khó khăn nhất vẫn là giao thông.

Nhân dân xóm Minh Cao treo cờ Tổ Quốc đón chào sự kiện  xã về đích NTM
Nhân dân xóm Minh Cao treo cờ Tổ quốc đón chào sự kiện xã về đích NTM

Được biết, bước vào xây dựng NTM với điểm xuất phát thấp, toàn xã Minh Hợp mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí. Những tiêu chí chưa đạt chủ yếu là về hệ thống đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất, văn hóa, môi trường... là những tiêu chí để hoàn thành đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, đặt ra cho cấp ủy đảng và chính quyền nhiều thử thách.

Làm gì để Minh Hợp sớm về đích NTM? Ngay từ ngày đầu bắt tay vào xây dựng NTM, chính quyền địa phương xã Minh Hợp xác định: Muốn thành công một việc gì dù là lớn hay nhỏ đều phải cần đến sự đồng tâm, đồng lòng, hợp lực của nhân dân. “Khó trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tổ chức các cuộc họp quán triệt nội dung quy hoạch, xin ý kiến bổ sung quy hoạch. Đồng thời tập trung chỉ đạo các chi bộ quán triệt và công bố quy hoạch đến toàn thể đảng viên và nhân dân. Bản đồ và Đề án quy hoạch được công khai tại 21/21 xóm và các cuộc họp tại xã... từ đó tạo đồng thuận lớn trong nhân dân. Nhờ thế, khi có chủ trương hiến đất làm đường giao thông, không ít gia đình đã tự nguyện đóng góp số tiền không nhỏ. Cùng đó là việc huy động ngày công để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, kênh mương thủy lợi... Cũng từ chỗ nhận thức được lợi ích lâu dài của việc xây dựng nông thôn mới, nhân dân Minh Hợp đã nhiệt tình đóng góp hàng vạn ngày công và 11 tỷ đồng.

Đường giao thông nông thôn mới xã Minh Hợp (Quỳ Hợp).
Đường giao thông nông thôn mới xã Minh Hợp (Quỳ Hợp).

Đến nay, Minh Hợp có 43 km đường đã được rải nhựa, bê tông; đường làng ngõ xóm không còn cảnh lầy lội vào mùa mưa, thay vào đó là sự cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát. 21/21 xóm đã làm mới và nâng cấp, sửa chữa lại hệ thống nhà văn hóa đạt chuẩn. Đến nay cơ bản nhà ở của dân có đủ diện tích đảm bảo “3 cứng” và diện tích nhà ở bình quân 30m2/người; không còn nhà tạm, dột nát.

Cơ sở trường lớp ở Minh Hợp được đầu tư đồng bộ, phục vụ công tác dạy và học
Cơ sở trường lớp ở Minh Hợp được đầu tư đồng bộ, phục vụ công tác dạy và học

Minh Hợp là xã có truyền thống về sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp. Hiện nay các loại cây chủ lực có hiệu quả kinh tế cao đã được xã quan tâm chỉ đạo sản xuất như cam, chè, cao su, mía. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế hộ gắn với kinh tế tổ hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, xem đây là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Hiện Minh Hợp hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp bảo quản, chế biến. Trong đó, diện tích, năng suất và sản lượng cam, quýt tăng mạnh. Đến năm 2015, tổng diện tích cam, quýt đạt 1.276 ha; năng suất bình quân đạt 150 tạ/ha, sản lượng cam đạt 19.140 tấn. Hiện nay trên địa bàn xã có trên 60 trang trại sản xuất, chăn nuôi phát triển và đem lại thu nhập cao. Tính đến cuối năm 2014, toàn xã có 8 doanh nghiệp và 291 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động với nguồn thu nhập cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2012 là 13 triệu đồng; năm 2014 là 24,5 triệu đồng/người/năm; phấn đấu đến năm 2020 là 35 triệu đồng/người/năm.

Chăm sóc vườn ươm giống cam tại xóm Minh Quang, xã Minh Hợp.
Chăm sóc vườn ươm giống cam tại xóm Minh Quang, xã Minh Hợp.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của Minh Hợp cũng có nhiều chuyển biến: 100% hộ dân có phương tiện nghe nhìn, hệ thống đường làng có điện chiếu sáng, 21/21 xóm có nhà văn hóa... Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, 21/21 xóm có quỹ khuyến học, nhiều dòng họ có quỹ khuyến học. Minh Hợp đặc biệt quan tâm công tác vệ sinh môi trường, không để tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra, hầu hết các hộ dân đều được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh... Năm 2014, Minh Hợp được UBND tỉnh tặng Bằng khen “Tập thể lao động Xuất sắc”.

Minh Hợp luôn chú trọng đến công táchăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh cho nhân dân
Minh Hợp luôn chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Một góc của xã Minh Hợp hôm nay
Một góc của xã Minh Hợp hôm nay

Kinh nghiệm từ thực tiễn xây dựng NTM ở Minh Hợp cho thấy, trong quá trình triển khai xây dựng NTM có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể xã hội. Làm tốt khâu tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là phát huy vai trò làm chủ của người dân trực tiếp tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình xây dựng NTM.

Bài, ảnh: Thu Hương

Đồng thuận xây dựng quê hương giàu mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO