Đồng Văn khô cháy

11/06/2015 07:25

(Baonghean.vn) - Gần 3 tháng nay, trên địa bàn xã Đồng Văn (Tân Kỳ) không có mưa. Hàng trăm ha hoa màu của bà con khô cháy, đời sống của người dân bị đảo lộn.

Đồng Văn là địa phương vùng sâu, xa nhất huyện Tân Kỳ. Đến xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ những ngày nắng nóng đỉnh điểm này, giống như cái chảo rang đặt trên bếp lửa. Đất đai khô rang, bụi bay mù mịt, cây cối, hoa màu khô héo, khe suối và giếng nước khô cạn.

Tính đến ngày 10/6, toàn xã đã có 108 ha ngô, lạc, rau màu, hơn 313 ha mía, sắn, cây công nghiệp và hơn 7 ha rừng trồng vụ xuân bị mất trắng. Hơn 80% số giếng nước của dân bị khô cạn; toàn bộ hệ thống hồ đập trên địa bàn xã đã xuống điểm chết, không còn khả năng tưới.

Không có giải pháp nào khác là chờ trời mưa. Nếu thời gian tới trời không có mưa to, thì hàng trăm ha đất cấy lúa vụ mùa phải bỏ đất hoang.

Một số hình ảnh về vùng đất Đồng Văn khô cháy:

Những vạt ngô trên con đường về xóm  Tân Diên bị khô cháy.
Những vạt ngô trên con đường về xóm Tân Diên bị khô cháy.
Đám đậu của gia đình bà Trần Thị Hòa ở xóm Tân Diên bị khô cháy hoàn toàn
Đám đậu của gia đình bà Trần Thị Hòa ở xóm Tân Diên bị khô cháy hoàn toàn
Hàng trăm ha mía của Đồng Văn khô cháy như thế này.
Hàng trăm ha mía của Đồng Văn khô cháy như thế này.
Gia đình ông Hoàng Văn Sơn có 3 sào ngô xuân hè bị mất trắng, phải chặt cho trâu bò ăn.
Gia đình ông Hoàng Văn Sơn có 3 sào ngô xuân hè bị mất trắng, phải chặt cho trâu bò ăn.
Gia đình ông Trần Bá Trường, xóm Khe Chiềng có 5 sào sắn không còn khả năng hồi phục do nắng thiêu cháy.
Gia đình ông Trần Bá Trường, xóm Khe Chiềng có 5 sào sắn không còn khả năng hồi phục do nắng thiêu cháy.
Đến nỗi bụi chuối cũng bị nắng đốt khô.
Đến nỗi bụi chuối cũng bị nắng đốt khô.
Những vũng nước hiếm hoi trong ao hồ, chỉ đủ cho trâu bò uống.
Những vũng nước hiếm hoi trong ao hồ, chỉ đủ cho trâu bò uống.
Nắng quá, người dân chỉ còn cách cột trâu dưới bóng cây to, chờ người mang cỏ về.
Nắng quá, người dân chỉ còn cách cột trâu dưới bóng cây to, chờ người mang cỏ về.
Hàng trăm ha đất sản xuất vụ mùa có nguy cơ bỏ hoang, nếu đến cuối tháng 6 trời không có mưa to.
Hàng trăm ha đất sản xuất vụ mùa có nguy cơ bỏ hoang, nếu đến cuối tháng 6 trời không có mưa to.
Khe Chiềng là con khe lớn nhất chảy qua địa bàn xã đã bị trơ đáy.
Khe Chiềng là con khe lớn nhất chảy qua địa bàn xã đã bị trơ đáy.

Xuân Hoàng

Mới nhất
x
Đồng Văn khô cháy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO