"Đột kích" kho tàng trữ 50.000 cuốn sách vở lậu

Hơn 50.000 cuốn sách vở lậu bao gồm 18 đầu sách, chủ yếu là sách tiếng Anh các trình độ, vở chính tả thuộc khối cấp 1 và cấp 2.
Khoảng 17h ngày 11/8, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu Trung ương gồm đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT), Cục An ninh Văn hóa Thông tin Truyền thông (A87, Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra tại Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến tại số 105 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
 
Kho sách lậu của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến tại số 105 phố Bắc Cầu.
Kho sách lậu của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến tại số 105 phố Bắc Cầu.
Vào thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện Công ty này tàng trữ và chuẩn bị đưa ra thị trường hàng chục ngàn đầu sách lậu của nhiều nhà xuất bản. Trong đó, số lượng nhiều nhất thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Kết quả kiểm đếm sơ bộ, đoàn công tác xác định hơn 50.000 cuốn sách bao gồm 18 đầu sách, chủ yếu là sách tiếng Anh các trình độ, vở chính tả thuộc khối cấp 1 và khối cấp 2. 
Kho sách bên trong của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến.
Kho sách bên trong của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến.
Tại buổi kiểm tra, giám đốc Công ty Văn Hiến là ông Triệu Quang Phú thừa nhận việc nhập các đầu sách trên từ nơi khác, không hợp pháp, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc sách. Đại diện Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam có mặt tại hiện trường cho biết toàn bộ các đầu sách, vở trên đều là sản phẩm in lậu nhái sản phẩm của NXB này.
Trao đổi với PV Infonet, ông Phạm Tuấn Vũ - Phó trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống in lậu Trung ương - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) cho biết, đây là vụ phát hiện sách lậu số lượng lớn với 50.000 cuốn. Số sách không được kiểm duyệt này khi đưa ra ngoài thị trường sẽ gây nguy hại cho người sử dụng.
Ông Phạm Tuấn Vũ (ngồi giữa) làm việc với đại điện công ty tàng trữ sách lậu.
Ông Phạm Tuấn Vũ (ngồi giữa) làm việc với đại điện công ty tàng trữ sách lậu.
Theo ông Phạm Tuấn Vũ, do tính chất vi phạm nghiêm trọng Luật xuất bản của vụ việc, Đoàn kiểm tra sẽ kiến nghị lên cấp cao hơn để xử lý. Ông Triệu Quang Phú có nguy cơ bị khởi tố hình sự.
Cơ quan chức năng đang tạm giữ toàn bộ các sản phẩm in lậu trên để làm rõ nguồn gốc.
Hình ảnh tàng trữ sách lậu của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến:
Đoàn kiểm tra kiểm đếm số sách lậu.
Đoàn kiểm tra kiểm đếm số sách lậu.
Số sách lậu được cơ quan chức năng niêm phong.
Số sách lậu được cơ quan chức năng niêm phong.
Ông Triệu Quang Phú làm việc với đoàn kiểm tra.
Ông Triệu Quang Phú làm việc với đoàn kiểm tra.
 

Theo Infonet

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.