Dự án xử lý rác thải tập trung ở Anh Sơn chậm tiến độ

(Baonghean) - Đây là lần thứ 2 huyện Anh Sơn bắt tay vào việc lựa chọn địa điểm quy hoạch bãi xử lý rác thải tập trung theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, làm thế nào để người dân đồng tình ủng hộ việc triển khai xây dựng công trình vẫn đang là bài toán nan giải.

Chúng tôi đã có mặt vào đúng ngày lãnh đạo UBND xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) về họp lấy ý kiến người dân tại Nhà văn hóa xóm để đi đến việc xây dựng bãi xử lý rác thải tại khu vực thung Hang Bò - xóm 12. Xóm 12, Hoa Sơn nằm cách trung tâm UBND xã trên 7 km, thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa của xã. Từ những năm 1992, xã có chủ trương di dân vào vùng Hang Bò để xây dựng vùng kinh tế mới. Ông Lữ Văn Thành -  Xóm trưởng xóm 12, Hoa Sơn, cho biết:  Cả xóm hiện có 170 hộ dân, 70% là đồng bào dân tộc. Đất đai tại vùng này đã được xã giao cho các hộ dân phát triển kinh tế. Hiện nay, bà con đã quy hoạch xung quanh vùng Hang Bò 8 ha canh tác sản xuất ổn định. Mỗi năm các hộ triển khai trồng ngô, lạc, mía, hoa màu và đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi, xem đây là nguồn thu nhập chính. 

Việc chọn địa điểm quy hoạch xây dựng bãi xử lý rác thải tại thung Hang Bò - xóm 12, Hoa Sơn hiện đang đặt ra nhiều khó khăn vì người dân nơi đây cho rằng không hợp lý. Ông Nguyễn Kim Mai - người dân sinh sống gần đó bộc bạch: “Thung Bò nằm đầu nguồn mạch nước khe Sừng và các khe suối, cung cấp nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của bà con  trong xóm và các xóm lân cận. Nếu có công trình bãi xử lý rác thải tập trung sẽ bị ảnh hưởng nặng về môi trường”. Ông Lữ Văn Thành cho biết thêm: Hiện nay, bà con trong xóm, đặc biệt 35/170 hộ dân sinh sống cách thung Hang Bò khoảng 100-200m đang lo lắng trước thông tin huyện xây dựng bãi xử lý rác thải. Người dân lo môi trường không đảm bảo, ảnh hưởng tới cuộc sống.
Khu vực thung Hang Bò- điểm quy hoạch bãi xử lý rác thải tập trung của huyện Anh Sơn.
Khu vực thung Hang Bò- điểm quy hoạch bãi xử lý rác thải tập trung của huyện Anh Sơn.
Trước đây, Dự án xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung tại Anh Sơn từng được  quy hoạch tại xã Tường Sơn nhưng vì gần trung tâm khu dân cư, sát đường, quy mô diện tích không đảm bảo nên không thực hiện được. Đến năm 2010, nhận thấy nhu cầu và sự bức thiết của việc xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung, cũng là nội dung quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, UBND huyện Anh Sơn quy hoạch xây dựng dự án tại địa điểm mới phù hợp hơn, đó là vùng thung Hang Bò (xóm 12, Hoa Sơn).
Dự án bãi xử lý rác thải tập trung sẽ được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại với nhiều hạng mục như đường vận chuyển, hệ thống điện, nhà xử lý, nhà làm việc. Nhà máy khi đi vào hoạt động có nhiệm vụ trong việc xử lý rác thải tập trung trên địa bàn huyện Anh Sơn và vùng phụ cận Hoa Sơn, Hội Sơn. Được biết, dự án bãi xử lý rác thải tập trung do UBND huyện làm chủ đầu tư, quy mô gần 60 tỷ đồng. Sở Xây dựng đã có thông báo chấp thuận ký quyết định phê duyệt đầu tư đợt 1 cho Anh Sơn 35 tỷ đồng. Hiện nay, huyện đã nhận cấp ứng gần 7 tỷ đồng. Hồ sơ xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung đã được tỉnh phê duyệt, song gần 2 năm nay, do vấn đề tìm điểm quy hoạch khó khăn, cộng với người dân không chấp thuận nên chưa triển khai được. 
Ông Bùi Xuân Ngọ - Trưởng BQL dự án huyện, cho biết: Quỹ đất tại Hang Bò trước thuộc Tổng đội TNXP huyện cũ, sau đó được bàn giao lại cho Công ty Chè Tháng 10, do UBND huyện quản lý. Việc người dân vùng Hang Bò vào làm ăn, xây dựng nhà cửa là do UBND xã Hoa Sơn vận động, không có trong chủ trương mời gọi, khuyến khích của huyện. Không hộ nào có danh sách cấp bìa đất thổ cư. Để giải quyết khó khăn, UBND đã tổ chức kết hợp với chính quyền xã Hoa Sơn tổ chức nhiều cuộc họp dân song đến nay chưa có kết quả. Vừa qua, huyện giao cho BQL trực tiếp đưa 35 hộ dân có liên quan vùng dự án trực tiếp tham quan mô hình bãi xử lý rác thải tại Mê Linh - Hà Nội. Tuy nhiên, chưa đầy 1/3 số hộ tham gia chuyến thực tế này và đưa ra nhiều lý do trái chiều. 
Theo BQL dự án huyện thì việc xây dựng dự án tại Hang Bò là phù hợp nhất. Cùng với tuyên truyền vận động, huyện sẽ có chính sách hỗ trợ người dân. Đối với các hộ đã ổn định sinh sống, đầu tư cây trồng, trang trại, công trình phụ trợ thì huyện tính toán việc đền bù theo quy định, giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân. Sau khi triển khai các phần việc này, nếu tỷ lệ trên 60% người dân chấp thuận theo chủ trương thì huyện sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng công trình.
Việc quy hoạch bãi xử lý rác thải tập trung là bài toán nan giải đối với chính quyền và người dân huyện Anh Sơn từ nhiều năm nay. Do đó, huyện cần tháo gỡ khó khăn, có phương án hợp tình, hợp lý để nhanh chóng triển khai dự án.
Lương Mai

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.