Đưa trò chơi dân gian vào trường học: Những hiệu ứng tích cực

(Baonghean) - Chúng tôi có mặt tại Trường THCS Đặng Chánh Kỷ, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn khi các em học sinh đang giờ tan tiết. Chỉ có 10 phút nghỉ giải lao nhưng tất các học sinh đang tập trung trước sân trường để chứng kiến màn so tài môn kéo co giữa 2 lớp 9A và 9B.

20 em học sinh nam lực lưỡng của 2 lớp bước lên sàn đấu trong sự reo hò, cổ vũ cuồng nhiệt của gần 450 em học sinh. Không khí sân trường trở nên náo nhiệt, tiếng cười vui sảng khoái làm tiêu tan mọi căng thẳng trong tiết học trước để các em bước vào tiết học tiếp theo với tâm lý thoải mái, vui vẻ, nâng cao hiệu quả học tập.


Đưa trò chơi dân gian vào trường học: Những hiệu ứng tích cực ảnh 1

Chơi kéo co tại Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (xã Xuân Hòa - Nam Đàn) thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Thầy Phan Huy Tùng, Tổng phụ trách đội cho biết: Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, nhà trường đã đưa các trò chơi dân gian vào trường học như một hoạt động thường xuyên. Các trò chơi dễ tổ chức như kéo co, nhảy dây, đẩy gậy, nhảy bao bố, tiếp sức, bịt mắt bắt dê đã được các em đón nhận nồng nhiệt và tham gia sôi nổi.

Cùng với việc nhà trường, gia đình, xã hội kết hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục học sinh nên trong nhiều năm qua, trường không có học sinh vi phạm pháp luật. Ngoài việc tranh thủ các giờ nghỉ giải lao để tổ chức trò chơi, nhà trường còn chủ động lồng ghép các trò chơi dân gian vào 15 phút đầu giờ, các hội thi như: Người đội viên trên quê hương Bác Hồ; Tự hào quê hương; Rung chuông vàng...

Trước mỗi cuộc thi đều có người quản trò để tổ chức các trò chơi dân gian nhằm khơi dậy tinh thần hào hứng tham gia cho học sinh. Còn ở Trường THCS Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, kể từ năm 2008, các trò chơi dân gian được đưa vào trường học và phát triển mạnh. Học sinh rất hứng thú và hưởng ứng tích cực, mỗi tháng trường đều tổ chức một lần hoạt động ngoài giờ cho tất cả các lớp. Hoạt động này đã giúp học sinh gần gũi nhau, tăng tinh thần đoàn kết giữa các em và đặc biệt là tạo nên tinh thần hoạt động tập thể, phối hợp nhóm và tăng tính cộng đồng.


Quỳ Châu là một huyện miền núi được đánh giá rất cao trong công tác đưa trò chơi dân gian vào trường học, đặc biệt là các trò chơi mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền núi phía Tây Bắc Nghệ An. Ngoài các trò chơi thông thường, phòng GD&ĐT Quỳ Châu còn chỉ đạo các trường đưa vào một số trò chơi mang đậm đặc thù miền núi như nhảy sạp, ném còn, chơi ô ăn quan, đi cà kheo, mạc lè...


Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT, sau 3 năm thực hiện chương trình "Trường học thân thiện, học sinh tích cực", đến thời điểm này, 20/20 huyện, thành, thị đã đưa các trò chơi vào trường học với 170 trò chơi dân gian quen thuộc. Trong thời gian tiếp theo, Sở sẽ chỉ đạo phòng GD&ĐT các huyện đưa thêm một số trò chơi vào trường học như bóng chuyền sáu, nhảy ngựa, dăng lưới bắt cá, đi cà kheo, cướp cờ...

Tuy nhiên, công tác triển khai cũng còn gặp những khó khăn nhất định như chương trình học văn hóa còn nặng, các trường chưa sắp xếp được nhiều thời gian để tổ chức các trò chơi, nhiều đơn vị chưa thật mạnh dạn để tham gia các hoạt động...

Trên thực tế, một số trò chơi dân gian như chèo thuyền trên cạn, ném còn... đòi hỏi các trường phải mua sắm dụng cụ phục vụ trò chơi, trong khi kinh phí là vấn đề nan giải đối với các nhà trường. Vì vậy, việc triển khai các trò chơi dân gian trong các trường học ở Nghệ An cũng chỉ dựa trên một số trò chơi đơn giản, không đòi hỏi vật dụng phức tạp, đắt tiền.

Trước thực trạng một bộ phận học sinh đang sa vào và bị cuốn hút bởi các trò chơi trực tuyến thiếu lành mạnh, thời gian tới, ngành Giáo dục cần tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh công tác đưa trò chơi dân gian vào trường học nhằm giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có thể chất khỏe mạnh vàtâm hồn trong sáng, sống, học tập và lao động có ích cho xã hội.

Võ Văn Dũng

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.