Đức: 2 tàu đấu đầu, hơn 150 người thương vong

(Baonghean.vn) - 2 đoàn tàu chở khách đã đấu đầu nhau gần thị trấn Bad Aibling ở bang Bavaria, miền Nam nước Đức. Cảnh sát cho biết ít nhất 4 hành khách thiệt mạng và 15 người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters.
Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng (giờ địa phương) ngày 9/2, cách Munich chừng 60km. Một đoàn tàu bị trật khỏi đường ray sau vụ việc và vài toa xe bị lật nghiêng.

Martin Winkler, phát ngôn đại diện cảnh sát thị trấn Roseheim cho biết: “Con số thương vong đến thời điểm hiện tại là 4 người chết, 15 người nguy kịch, 40 người bị thương nặng và 100 người bị thương nhẹ”.

Những người bị thương nặng đã được vận chuyển bằng máy bay trực thăng để đưa tới bệnh viện gần nhất, trong khi những người khác được vận chuyển bằng xe cấp cứu.

Kênh truyền hình "Bayerischer Rundfunk" của bang Bavaria dẫn lời một nhân viên cứu hộ cho biết: “Tại hiện trường vụ đâm va, toàn bộ khắp nơi đều là mảnh vỡ. Nhân viên cứu hộ đang trèo lên các toa xe và cố kéo các nạn nhân ra ngoài”.

Bang Bavaria, nơi xảy ra vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu chở khách, nằm ở Nam Đức. Ảnh: DW.
Bang Bavaria, nơi xảy ra vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu chở khách, nằm ở Nam Đức. Ảnh: DW.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện vẫn chưa được xác định. 2 đoàn tàu trên thuộc sở hữu của hãng vận tải Meridian, nằm trong hệ thống tập đoàn Transdev của Đức.

Một đại diện khác của lực lượng cảnh sát cho biết thêm: “Đây là vụ tai nạn lớn nhất trong nhiều năm qua tại khu vực này và chúng tôi đang huy động nhiều bác sỹ cấp cứu, xe cứu thương và máy bay trực thăng tại hiện trường”.

Được biết, hiện còn nhiều người chưa được đưa ra khỏi đống đổ vỡ, do đó con số thống kê thương vong có thể còn tiếp tục tăng. Do tại Bavaria đang diễn ra một số hoạt động lễ hội, nên số hành khách có mặt trên 2 chuyến tàu trên ít hơn ngày thường trong giờ cao điểm đi lại sáng sớm.

Thu Giang

(Theo DW)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.