#đức phật

9 kết quả

chùa

Chùa to, tượng lớn sao bằng lòng nhân ái!

(Baonghean) - Hầu hết các tôn giáo lớn, đều lấy việc thờ phụng tôn tượng vị Giáo chủ của mình làm quan trọng. Đạo Phật thờ Đức Thích Ca Mâu Ni và chư Phật, Bồ Tát làm một nghi thức chính trong quá trình hoằng pháp. Tượng Phật luôn giữ một vị trí trung tâm của các ngôi chùa.
Ông Vũ Văn Hồng đại diện Liên hiệp các hội Unesco Việt Nam trao Bằng Bảo trợ Unesco cho trụ trì đền - chùa Gám

Khai hội Đền - chùa Gám, đón nhận Bằng Bảo trợ UNESCO

(Baonghean.vn) - Sáng 30/3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành đã long trọng tổ chức khai hội đền – chùa Gám năm 2018 và đón nhận Bằng Bảo trợ UNESCO. Dự Lễ có đại diện Sở Văn hóa – Thể thao, lãnh đạo huyện Yên Thành cùng đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.
Cận cảnh 3 bảo vật Quốc gia quý hiếm ở Nghệ An

Cận cảnh 3 bảo vật Quốc gia quý hiếm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - 3 bảo vật Quốc gia ở Nghệ An là Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn, Dao găm chuôi hình rắn ngậm chân voi, Muôi có cán hình tượng voi có giá trị to lớn về mặt lịch sử - văn hoá. Đây đều là những hiện vật gốc độc bản, hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ An.