Dùng lá rừng trị táo bón, 1 người dân ở Quỳ Châu phải nhập viện cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2023 đến nay, ở huyện Quỳ Châu đã có 3 trường hợp ngộ độc lá lộc mại phải nhập viện.

Chiều 10/5, Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu tiếp nhận bệnh nhân Lang Thị Kh, 70 tuổi (trú tại xã Châu Nga, Quỳ Châu) nhập viện cấp cứu. Ở thời điểm nhập viện, bệnh nhân rất mệt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn…

Qua thăm khám, các bác sĩ thấy da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, hồng cầu còn 1,4 tr/ 4,5 tr (bt), Hst giảm 40/130 bt… các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tan máu, suy thận, viêm ống thận cấp và cần cấp cứu, chuyển lên tuyến trên để điều trị và lọc máu.

Bệnh nhân Lang Thị Kh phải nhập viện cấp cứu do ăn lá lộc mại trị táo bón. Ảnh: TTYT huyện Quỳ Châu

Bệnh nhân Lang Thị Kh phải nhập viện cấp cứu do ăn lá lộc mại trị táo bón. Ảnh: TTYT huyện Quỳ Châu

Qua khai thác bệnh trạng thì được bệnh nhân cho biết, mình có dùng lá lộc mại để điều trị bệnh táo bón và bị ngộ độc.

Trong những năm vừa qua, tại Quỳ Châu, đã có khá nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do dùng lá cây lộc mại trị tiêu chảy.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, ở huyện đã có 03 trường hợp ngộ độc lá lộc mại phải chuyển tuyến và lọc máu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ Đặng Tân Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế Quỳ Châu cho hay: Cây lộc mại có tên khoa học là Mercurialis indica Lour, thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Ở nước ta, cây lộc mại còn được gọi với một số tên khác như là lục mại, mọ trắng, rau mại, rau mọi hay Pơ chơ hái (tiếng Thái).

Cây lộc mại là loại thảo dược có độc tính cao, có tác dụng chữa bệnh nhưng khi sử dụng cần phải theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh tư liệu

Cây lộc mại là loại thảo dược có độc tính cao, có tác dụng chữa bệnh nhưng khi sử dụng cần phải theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh tư liệu

Lộc mại là cây gỗ, thân cây có thể cao đến 15m. Phiến lá lộc mại hình bầu dục dài 10-14cm, mép răng thưa, lá mỏng, có lông. Cây lộc mại ra hoa vào tháng 5-8, kết quả vào tháng 7. Cây lộc mại thường mọc hoang ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hoà Bình.

Các chuyên gia khuyến cáo, cây lộc mại là loại thảo dược có độc tính cao, có tác dụng chữa bệnh nhưng khi sử dụng cần phải theo chỉ định của bác sĩ./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.