Dựng lều "nhặt" chữ ở bản Con Phen

09/12/2014 18:14

(Baonghean.vn) - Ở điểm trường bản Con Phen, điểm chính của Trường Tiểu học Hữu Khuông (Tương Dương) có 18 em học sinh đến đây “học nhờ”, phải dựng lều bên cạnh suối để trọ học.

Xã Hữu Khuông nằm giữa vùng lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, địa hình bị chia cắt, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền máy. Số học sinh phải dựng lều ở trọ này là con em của người dân các bản thuộc diện di dời về khu tái định cư ở Thanh Chương như Chà Coong, Xốp Lằm, Kim Hồng, Nhạn Nhinh, Nhạn Mai và Nhạn Pá. Vì bố mẹ các em không chịu di dời về khu tái định cư, hoặc đã di dời đến điểm tái định cư nhưng lại trở về quê cũ làm ăn, các em không có trường để học, nên một số phụ huynh các bản trên phải gửi con em đến học nhờ tại điểm trường Con Phen - Trường Tiểu học Hữu Khuông - huyện Tương Dương.

Nơi ở xa trường nên các em phải ở lều tạm để trọ học. Đầu tuần, bố mẹ dùng thuyền máy chở các em đến, cuối tuần quay lại đón về. Tuổi còn nhỏ nhưng các em đã phải tự lập, từ việc cơm nước, giặt giũ đến học hành.

Sau đây là những hình ảnh phóng viên Báo Nghệ An ghi lại được ở bản Con Phen, xã Hữu Khuông (Tương Dương):

Dãy lều tạm của 18 em học sinh học gửi ở điểm trường Con Phen (Trường Tiểu học Hữu Khuông )
Dãy lều tạm của 18 em học sinh học gửi ở điểm trường Con Phen (Trường Tiểu học Hữu Khuông - Tương Dương)
Tranh lợp được đan từ lá cọ
Tranh lợp được đan từ lá cọ
Xẻ ván làm cửa
Xẻ ván làm cửa
Tuổi còn nhỏ nhưng các em phải ở trong những mái lều tạm bợ
Tuổi còn nhỏ nhưng các em phải ở trong những mái lều tạm bợ
Tranh thủ học bài
Tranh thủ học bài
Cuối tuần, sửa soạn hành lý về với bố mẹ
Cuối tuần, các em sửa soạn hành lý về với bố mẹ
Lên thuyền về nơi ở cùng bố mẹ
Ngày cuối tuần, các em lên thuyền về nhà cùng bố mẹ

Công Kiên

Mới nhất
x
x
Dựng lều "nhặt" chữ ở bản Con Phen
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO