Đường đã thông, hè đã thoáng

19/03/2012 15:20

(Baonghean) - Sau 2 ngày đồng loạt ra quân giải toả hành lang ATGT, các tuyến phố trên địa bàn 25 phường, xã ở TP Vinh đã có những thay đổi rõ nét. không còn cảnh những mái hiên, biển hiệu che kín vỉa hè, những xe đẩy bán hàng rong ngang nhiên lấn cả lòng đường...

Có được những chuyển biến nhanh chóng và rõ rệt đó là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của nhiều lực lượng, nhiều thành phần, từ thành phố cho đến tận từng khối xóm, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân. Bởi ai cũng mong muốn TP Vinh có một bộ mặt tương xứng với tầm vóc đô thị loại I, được tham gia giao thông trong một môi trường thuận lợi và an toàn.


Chỉ trong thời gian 2 ngày, các lực lượng chức năng của TP Vinh, trong đó chủ công là Thanh tra đô thị thành phố cùng với sự tự giác của các hộ dân đã tháo dỡ hàng ngàn mái che, biển hiệu, gần 100 ki ốt vi phạm hành lang ATGT. Hàng trăm hộ buôn bán ở các vỉa hè, lòng đường ở "điểm nóng" chợ Bến Thuỷ, chợ Nghi Phú... đã được chuyển vào phía trong chợ, trả lại sự thông thoáng cho các vỉa hè, lòng đường ở các khu vực này. Có những nơi, như ở chợ Nghi Phú tưởng chừng rất khó giải toả, nhưng nhờ chính quyền địa phương, rồi lãnh đạo thành phố đã đến tận từng hộ kinh doanh lớn, có uy tín để vận động họ gương mẫu chấp hành làm trước, nên nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ khác thấy vậy cũng tự nguyện tháo dỡ những vật lấn chiếm hành lang ATGT.




Vỉa hè trên tuyến đường Lê Lợi (khu vực gần ngã tư Ga Vinh) đã được trả lại sự thông thoáng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên phường Hưng Bình và phường Trường Thi đã đạt được những kết quả tốt trong 2 ngày đầu ra quân. Ở phường Hưng Bình, ngoài việc tuyên truyền sớm trước ngày ra quân, những nơi nào khó giải toả, chủ tịch phường Nguyễn Hữu Đắc đích thân đến vận động, nhờ đó, 180 hộ kinh doanh đã tự nguyện tháo dỡ phần ốt lấn chiếm vỉa hè.

Lực lượng chức năng của phường phối hợp cùng các hộ dân tháo dỡ được 50 mái tôn, phường tổ chức cho 2.000 hộ ký cam kết không vi phạm hành lang ATGT. Ở phường Trường Thi, gần 300 hộ kinh doanh được sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng đã tháo dỡ các mái che, biển hiệu, thu dọn hàng hoá vào trong ki ốt, trả lại sự thông thoáng cho các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Lê Hồng Phong, Trường Thi... trong sự vui mừng của những người tham gia giao thông và người dân ở quanh khu vực này.


Ông Phan Thanh Sơn - Chánh thanh tra đô thị TP Vinh cho biết: "Trong 2 ngày đầu ra quân, các lực lượng chức năng cùng các phường, xã đã thu được những kết quả khả quan trong việc thiết lập lại trật tự kỷ cương ATGT trên địa bàn TP Vinh. Vỉa hè, các tuyến phố chính đã được trả lại sự thông thoáng. Chỉ còn một số tuyến đường như Nguyễn Phong Sắc, Lê Duẩn, đường 46 do công tác đền bù giải phóng mặt bằng khi nâng cấp vỉa hè, lòng đường trước đây chưa được dứt điểm nên gây khó khăn cho các lực lượng trong khi vận động và cưỡng chế. Bên cạnh đó, vẫn còn một số phường chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên nhiều người dân chưa nắm rõ được chủ trương, dẫn đến việc giải toả còn gặp một số khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng sẽ phối hợp với các phường, xã quyết tâm từ nay đến đầu tháng 4 sẽ cơ bản giải quyết xong tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT trên toàn thành phố."



Việc giải toả hành lang ATGT thực sự đã đem đến cho TP Vinh một diện mạo mới và nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Anh Nguyễn Đình, chủ quán phở gia truyền Nam Định ở đường Lê Hồng Phong phấn khởi nói: "Nhờ có đợt ra quân mà đoạn đường này trở nên quang đãng hơn, việc kinh doanh của tôi vì thế cũng rất thuận lợi vì mọi người từ xa đã trông thấy quán của tôi rồi, đợt này tôi cũng phải dỡ một phần mái che và biển hiệu lấn chiếm vỉa hè, nhưng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh vì diện tích quán của tôi rất rộng". Còn chị Nguyễn Thị Hương, xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc nói: "Giờ đây tôi không còn phải lo lắng mỗi khi lái xe đi về qua đoạn cầu Bưu Điện nữa, vì các xe bán hàng rong trên cầu đã được dẹp bỏ, không còn cảnh lộn xộn, mất an toàn giao thông như trước đây".


Tuy nhiên, đợt ra quân này vẫn còn đó những trăn trở, lo lắng của một số hộ kinh doanh, vì diện tích cửa hàng của họ quá nhỏ hẹp so với loại hình kinh doanh, do đó thu nhập của các hộ này sẽ giảm sút khi họ không được lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán như trước nữa. Chị Lê Thị Thi, bán hàng ăn sáng tại đường Lê Lợi cho biết: "Gia đình tôi thuê ốt này vừa ở vừa buôn bán hàng ăn, bây giờ khi tháo dỡ hết phần mái che, biển hiệu và phải bán hàng ngay trong ốt nên 2 ngày nay khách hàng giảm hẳn. Sắp tới chúng tôi phải tính toán xem nên kinh doanh mặt hàng gì để phù hợp với diện tích ốt còn lại". Chủ quán cơm Thanh Huyền ở đường Lê Hồng Phong thì nói: "Việc trả lại vỉa hè theo như thành phố tuyên truyền là một chủ trương đúng, lâu nay chúng tôi nghĩ mình bán hàng nạp thuế là được, khi nào lực lượng chức năng đến có vi phạm gì thì nộp phạt rồi lại kinh doanh tiếp, chứ bây giờ làm quyết liệt thì chỉ buôn bán được phần phía trong ốt nên khách hàng giảm hẳn, sắp tới chắc chắn tôi phải cắt giảm bớt người làm. Nếu được, tôi mong thành phố xem xét cho chúng tôi được buôn bán kinh doanh ở vỉa hè theo giờ như ở một số thành phố khác, buổi trưa bắt đầu từ 11 - 13 giờ, buổi chiều thì từ 18 - 20 giờ."

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đường đã thông, hè đã thoáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO