Emma Watson là 'Ngôi sao vì nữ quyền' của năm

Nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Emma Watson đã được vinh danh là "Nhân vật nổi tiếng vì nữ quyền của năm" sau khi vận động cho chiến dịch bình đẳng giới HeForShe.
Không chỉ thành công vượt trội trong các tác phẩm phim ảnh thể hiện được năng lực diễn xuất đáng chú ý, Emma Watson còn là một trong những nữ diễn viên có gu thời trang thông minh và thanh lịch nhất Hollywood.
Không chỉ thành công vượt trội trong các tác phẩm phim ảnh thể hiện được năng lực diễn xuất đáng chú ý, Emma Watson còn là một trong những nữ diễn viên có gu thời trang thông minh và thanh lịch nhất Hollywood.
Bên cạnh tất cả những đóng góp cho làng giải trí, nữ diễn viên 24 tuổi cũng là người có học vấn cao và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. 
Emma Watson hiện đã trở thành Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc (LHQ) đấu tranh cho bình đẳng giới. Những việc làm có ý nghĩa của cô đã được ghi nhận, Qũy vì Phụ nữ (Foundation For Women) đã vinh danh Emma Watson là người nổi tiếng vì nữ quyền của năm theo kết quả một cuộc bình chọn tiến hành trên tạp chí Cosmopolitan.
Trong danh sách ghi nhận này còn có nhiều nhân vật nổi tiếng như Laverne Cox, Rachel Maddow, Beyoncé, Cher, Amy Poehler, Tina Fey, Meryl Streep, Mindy Kaling, Ann Curry.
Hồi tháng 9, Emma bắt đầu chiến dịch HeForShe tại New York. Mục tiêu của chiến dịch là có được 100.000 nam giới tham gia đấu tranh cho bình đẳng giới. Chiến dịch đã có sự ủng hộ của nhiều nam diễn viên nổi tiếng thế giới và linh mục người Nam Phi Desmond Tutu, người từng được trao giải Nobel Hòa bình.
Emma Watson từng có bài phát biểu khá ấn tượng tại trụ sở LHQ kêu gọi nam giới đóng góp vai trò nhiều hơn trong việc chấm dứt bất bình đẳng giới.
Theo Tin tức

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.