Facebook thêm tính năng gửi ảnh nhanh cho bạn bè

Sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, ứng dụng Messenger của Facebook sẽ gợi ý chia sẻ các hình mà bạn bè của bạn xuất hiện trong đó.
Tính năng mới được Facebook đặt tên là Photo Magic, nó sử dụng trí thông minh nhân tạo để nhận diện bạn bè, sau đó sẽ nhắc người dùng có muốn chia sẻ ảnh đó với người khác không. Cơ chế hoạt động của Photo Magic khá giống cách Facebook tự động gắn thẻ (tag) bạn bè mỗi khi tải ảnh, tuy nhiên thay vì đăng lên tường thì đây sẽ là các ảnh chia sẻ riêng tư qua tin nhắn.
Photo Magic nhận diện khuôn mặt trong ảnh và gợi ý chia sẻ với bạn bè.
Photo Magic nhận diện khuôn mặt trong ảnh và gợi ý chia sẻ với bạn bè.
Trước hết tính năng mới sẽ xuất hiện trên ứng dụng Facebook Messenger dành cho hệ điều hành Android và hiện chỉ hỗ trợ cho người dùng tại Australia. Phiên bản trên iOS dự kiến sắp phát hành và mở rộng cho nhiều khu vực khác.
Mục tiêu của Photo Magic là giúp việc chia sẻ ảnh với bạn bè được dễ dàng hơn, thay vì phải "lục lọi" hàng trăm tấm hình trong thư viện. Phần mềm sẽ "quét" ảnh để xem có khuôn mặt của ai xuất hiện trong đó, rồi đưa ra gợi ý cho người dùng. Nếu trong bức hình có nhiều người, Photo Magic sẽ tạo cuộc trò chuyện theo nhóm với các thành viên góp mặt.
Facebook từng phát hành phần mềm Moments với chức năng tương tự, tuy nhiên nó yêu cầu mọi người phải tải thêm ứng dụng này. Trong khi đó, Messenger phổ biến hơn rất nhiều và đây gần như là phần mềm không thể thiếu khi dùng Facebook.
Tính năng nhận diện khuôn mặt trên Facebook đặt ra nhiều lo ngại về bảo mật.
Tính năng nhận diện khuôn mặt trên Facebook đặt ra nhiều lo ngại về bảo mật.
Mang đến trải nghiệm mới cho người dùng song Photo Magic cũng đặt ra lo ngại xung quanh vấn đề bảo mật. Tính năng này sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt, sẽ thu thập và tổng hợp thông tin của các thành viên trên Facebook. Song không có gì đảm bảo dữ liệu này luôn toàn vẹn và chỉ dùng cho mục đích phi thương mại.
Về phía người dùng, để nâng cao bảo mật bạn có thể không cấp quyền cho Facebook truy cập vào thư viện ảnh trên smartphone. Ngoài ra, bạn cũng có thể tắt tính năng nhận diện khuôn mặt trong phần cài đặt bằng cách vô hiệu hóa đề xuất gắn thẻ.
Theo VnExpress

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.