FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công Mỹ

Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo nguy cơ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) sẽ tấn công nhằm vào cây cầu Memphis và Arkansas bắc qua sông Mississippi ở Mỹ, Reuters dẫn lời người phát ngôn FBI.

FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công Mỹ

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn FBI Chris Allen ngày 23.12 cho biết cơ quan này đã gửi cảnh báo về nguy cơ tấn công của IS tới các nhà chức trách và cảnh sát địa phương. Cây cầu Memphis và Arkansas mà IS có nguy cơ nhắm vào là tuyến đường chính nối 2 tiểu bang Tennessee và Arkansas của Mỹ, theo Reuters.
Ông Chris Allen nói rằng lời đe dọa về vụ tấn công nói trên là nặc danh và ông cũng không nêu rõ FBI nhận được nó lúc nào và như thế nào.
Cảnh báo này cũng được kênh Fox 13 đưa tin. Theo đó, một lời đe dọa nặc danh cho biết IS đã chỉ thị cho một phần tử thánh chiến ở Memphis “thổi tung cây cầu Memphis-Arkansas nhằm kích động các phần tử IS tại Mỹ. Lời đe dọa này không nêu ra ngày thực hiện tấn công, theo Reuters.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện là mối đe dọa an ninh nguy hiểm ở các nước Iraq, Syria. Cộng đồng thế giới đã liên tục lên án các động thái của IS. Đáng nguy hiểm hơn, ngày càng có nhiều thông tin về những người nước ngoài ở cả châu Á, châu Âu, châu Mỹ gia nhập lực lượng này, điều này làm gia tăng mối nguy hại từ những hành động cực đoan.
Mỹ và các đồng minh hiện đang tiếp tục mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria. Mới đây Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố không chỉ làm suy yếu mà sẽ tiêu diệt lực lượng này.

Theo Thanh niên

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.