"Formosa xây miếu, nếu không xử lý nghiêm hậu quả sẽ khôn lường"

"Mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, họ đến đất nước chúng ta thì ngoài chuyện tâm linh, trên hết phải tuân thủ pháp luật Việt Nam"
ĐBQH Dương Trung Quốc (đoàn ĐB tỉnh Đồng Nai) nêu quan điểm khi trao đổi với Infonet bên hành lang Quốc hội, quanh sự việc Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, thuộc tập đoàn Formosa Đài Loan (FHS) xây dựng miếu thờ trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Một miếu thờ đang được dựng lên ngay trước tòa nhà hành chính và tòa nhà 9 tầng dành cho lãnh đạo cấp cao chủ đầu tư của Khu kinh tế Vũng Áng. 
Chia sẻ với Infonet sáng 24/10, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, tỉnh đã có quyết định đình chỉ việc chủ đầu tư Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, thuộc tập đoàn Formosa Đài Loan (FHS) xây dựng miếu thờ này.
Miếu thờ xây dựng trước tòa nhà 9 tầng và khu tòa nhà hành chính Formosa cơ bản đã hoàn thiện
Miếu thờ xây dựng trước tòa nhà 9 tầng và khu tòa nhà hành chính Formosa cơ bản đã hoàn thiện
Dưới góc độ tâm linh, ĐBQH Dương Trung Quốc cũng đồng thời là nhà sử học có uy tín nhìn nhận, tôn trọng đời sống tâm linh là một chuyện, nhưng sự việc trên còn liên quan tới chủ quyền của quốc gia. Nếu chúng ta không xem xét và có giải pháp xử lý nghiêm thì sẽ dẫn tới hệ lụy “nơi này làm được thì nơi khác cũng làm được”.
Như người Việt Nam cư trú ở nước ngoài muốn xây dựng chùa để thờ Phật thì cũng là nhu cầu cần thiết. Nhưng sự việc chủ đầu tư Khu kinh tế Vũng Áng cố tình xây miếu tại đây với giải thích phục vụ người lao động thì e rằng không được thỏa đáng. Vì những người lao động này chỉ đến Việt Nam và làm việc có thời hạn nhất định, còn việc xây dựng miếu thờ lại là chuyện lâu dài.
Điều khiến vị ĐB này lo ngại, vấn đề này không chỉ liên quan đến các công trình, dự án. Theo ông, bức xúc của dân không phải là do việc xây dựng đó xâm phạm đến quyền lợi của người dân, mà là vấn đề chủ quyền, một vấn đề thiêng liêng. 
“Mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng, họ đến đất nước chúng ta thì ngoài chuyện tâm linh, trên hết phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Khi có luật rồi, chính quyền địa phương không cho phép xây dựng mà họ vẫn bất chấp làm, thì không thể chấp nhận được. Nhưng cũng phải rất thận trọng giải quyết vì nơi này làm được thì nơi khác cũng làm được”- ĐB Dương Trung Quốc nói.
Ông cũng lưu ý, cần nhìn nhận sự việc trên xảy ra tại Formosa trên nhiều phương diện.
Thứ nhất, là chúng ta cũng rất tôn trọng đời sống tâm linh của nhiều dân tộc, nhưng mọi người đến Việt Nam thì phải tôn trọng tập quán, pháp luật của Việt Nam.
Thứ hai, thỏa mãn những mong muốn chính đáng nhưng phải có điều kiện. Đây không phải là thu hút đầu tư mà là vấn đề chủ quyền.
Thứ ba, xử lý sự việc trên phải cần cân nhắc, hài hòa với việc quản lý lao động nước ngoài.
“Chúng ta thu hút đầu tư, nhưng không phải bằng mọi giá, nhất là khi nó liên quan tới chủ quyền quốc gia. Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng của họ, nhưng không nhất thiết tôn trọng đồng nghĩa phải đồng ý cho họ xây dựng miếu, chùa như vậy”- ông Dương Trung Quốc quả quyết.
Theo Infonet

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.