Gần 1.000 tỷ đồng chi cho thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6/2018, UBND TP. Vinh đã triển khai thực hiện 116 dự án phải thu hồi đất, trong đó đã phê duyệt 225 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho tất cả các dự án này với tổng số tiền 997 tỷ đồng.

Sáng 16/8, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tiến hành giám sát tại UBND TP. Vinh về việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB để thực hiện các dự án trên địa bàn. 

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Các Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Trần Văn Mão đồng chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4, ĐBQH tỉnh; đại diện một số sở, ngành của tỉnh. Ảnh: Thành Duy
Liên quan đến nội dung đoàn giám sát, UBND TP. Vinh cho biết, từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6/2018, thành phố tiếp công dân thường xuyên với 1.578 lượt người/1.543 vụ việc, trong đó khiếu nại liên quan đến GPMB và quyền sử dụng đất là 53 vụ việc; tố cáo liên quan đến GPMB, quyền sử dụng đất là 3 vụ việc; kiến nghị, phản ánh liên quan đến GPMB và quyền sử dụng đất là 1.487 vụ việc.

Đối với tiếp công dân định kỳ, TP. Vinh đã tiếp 403 lượt công dân liên quan đến 393 vụ việc, trong đó khiếu nại liên quan đến GPMB và quyền sử dụng đất 10 vụ việc; tố cáo liên quan đến GPMB và quyền sự dụng đất 1 vụ việc và kiến nghị, phản ánh liên quan đến GPMB và quyền sử dụng đất là 382 vụ việc. 

Thành phố Vinh đã tiếp nhận 2.714 đơn/1.582 vụ việc liên quan đến thu hồi, bồi thường GPMB, trong đó khiếu nại 39 vụ việc, tố cáo 3 vụ việc, kiến nghị 1.540 vụ việc. Kết quả đến nay đã giải quyết được 34/39 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền và đã giải quyết 3/3 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Mặc dù có nhiều nỗ lực, tuy nhiên theo UBND TP. Vinh số lượng đơn thư trên địa bàn phát sinh vẫn còn nhiều, nhất là đơn thư liên quan đến bồi thường GPMB. Một số vụ việc, UBND thành phố giao cho các phòng, đơn vị tham mưu giải quyết nhưng vẫn còn chậm trễ.

Nguyên nhân được cho là do thành phố phải thu hồi đất để triển khai nhiều dự án, trong khi các quy định phát luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường GPMB… còn nhiều bất cập, mâu thuẫn, chưa sát thực tiễn, nhân dân không đồng tình nên phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Phía người dân, có những trường hợp mặc dù hiểu rõ quy định pháp luật song vẫn cố tình không chấp nhận kết quả giải quyết đã đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về chủ quan, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt, thiếu kiên quyết, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tư đô thị, hợp tác xã… dẫn đến phát sinh đơn thư và khó khăn cho quá trình giải quyết.

Các thành viên đoàn giám sát cũng đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị từ phía UBND TP. Vinh. 

Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Hà Thanh Tĩnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Hà Thanh Tĩnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó ban tiếp công dân tỉnh Thái Minh Tuấn đánh giá TP. Vinh là địa phương có nhiều đơn thư, nhất là liên quan đến đất đai. “Từ đầu năm 2016 đến nay, ở cấp tỉnh có 53/119 vụ việc lớn liên quan đến đất đai thuộc địa bàn TP. Vinh và cơ bản đã được giải quyết”, ông Tuấn dẫn chứng. 

Qua tiếp nhận và tham gia giải quyết các đơn thư, vị đại diện Ban tiếp công dân tỉnh cũng cảnh báo một số nguy cơ dẫn đến công dân khiếu kiện, khiếu nại trong quá trình thu hồi đất, bồi thường GPMB như làm giả hồ sơ, tài liệu, kê khai khống để nhận tiền bồi thường; thậm chí có trường hợp cán bộ cố tình áp dụng sai chế độ chính sách trong giải quyết bồi thường tái định cư…

Về kiến nghị với đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Hà Thanh Tĩnh cho rằng, cần nghiên cứu để đơn giá bồi thường GPMB sát với giá thị trường; tham mưu để bố trí biên chế cho Ban tiếp công dân hoạt động chuyên nghiệp; đầu tư phần mềm theo dõi, xử lý đơn thư thống nhất ở các cấp để thuận lợi tra cứu, phối hợp xử lý.

Thay mặt đoàn giám sát, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão kết luận cuộc làm việc ghi nhận những nỗ lực của UBND TP. Vinh về việc thi hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB để thực hiện các dự án.

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tăng cường đối thoại với nhân dân liên quan đến vấn đề này; đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, bố trí biên chế hợp lý cho Ban tiếp công dân; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, tập huấn cho cán bộ.

Đặc biệt, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thành phố thực hiện nghiêm quy trình, đúng pháp luật trong quá trình thu hồi đất phục vụ cho các dự án; làm tốt hơn việc công khai dự án cho nhân dân biết; thanh tra, kiểm tra các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, kéo dài và thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

tin mới

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...