Gần 5 vạn thí sinh bắt đầu thi "2 trong 1"

(Baonghean.vn)- Sáng  1/7,  gần 5 vạn thí sinh ở 85  điểm thi của cụm thi số 25 và 26 tại tỉnh Nghệ An đã bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi THPT quốc gia.

Các thí sinh đến điểm thi trường Đại học Vinh
Các thí sinh đến điểm thi trường Đại học Vinh

Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh trật tự đã chốt ở các điểm thi chính, trong đó tập trung vào các nút giao thông đông người qua lại như điểm trường Đại học Vinh, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, trường THPT Nguyễn Trãi... Bên cạnh đó, lực lượng an ninh khu vực, đội trật tự đô thị các phường xã cũng đã được huy động để bảo đảm an ninh trật tự ở trước các điểm thi.

Tình nguyện viên hướng dẫn người nhà và thí sinh
Tình nguyện viên nhận giữ đồ cho thí sinh
Nơi lưu giữ đồ cho thí sinh được quản lý chặt chẽ, khoa học không còn tình trạng lộn xộn như trước đây
Nơi giữ đồ cho thí sinh được quản lý chặt chẽ, khoa học không còn tình trạng lộn xộn như trước đây

Vì thời tiết nắng nóng, nên từ hơn 5h đã có rất nhiều thí sinh và phụ huynh đến điểm thi. Đội thanh niên tình nguyện ngoài nhiệm vụ hướng dẫn phòng thi, giúp đưa đón thí sinh còn nhận giữ đồ cho các thí sinh. Quan sát tại các điểm cũng thấy, sau nhiều năm triển khai chương trình tiếp sức mùa thi, hoạt động của các tình nguyện viên ngày càng chuyên nghiệp hơn. Các khâu giữ đồ, phát cơm tình nguyện đều được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học, không còn tình trạng lộn xộn như trước kia. Phụ huynh trong thời gian đợi con đi thi cũng được tạo điều kiện để trú vào những nơi có bóng râm và phát quạt tay miễn phí.

Hướng dẫn người nhà và thí sinh về quy trình thi
Hướng dẫn người nhà và thí sinh về quy trình thi
Công an phường Trung Đô giúp người dân sắp xếp lại xe trước điểm thi
Công an phường Trung Đô giúp người dân sắp xếp lại xe trước điểm thi

Sáng nay, vì là môn thi đầu tiên nên tâm lý các em khá thoải mái và chỉ có rất ít thí sinh đến muộn. Sau khi làm xong các thủ tục như kiểm tra số báo danh, giấy báo dự thi, thí sinh tiếp tục được các giám thị phổ biến quy chế thi. Đặc biệt nhắc nhở thí sinh phải gấp đúng giấy thi, không được mang điện thoại vào phòng thi và nhất là không vi phạm quy chế làm ảnh hưởng đến kết quả các kỳ thi.  Trong buổi sáng, các thí sinh sẽ thi môn Toán với thời gian làm bài 180 phút. Đây là một trong ba môn thi bắt buộc và theo dự kiến đến 11 giờ sáng nay sẽ kết thúc.

Gọi thí sinh vào phòng thi
Gọi thí sinh vào phòng thi

Đây là kỳ thi đầu tiên nhằm thực hiện hai mục đích lấy kết quả công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng. Cụm thi do trường Đại học Vinh chủ trì có sự tham gia của gần 37.000 thí sinh của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Nghệ An đã huy động gần 5000 sinh viên, học sinh và các tổ chức đoàn thanh niên  tham gia tình nguyện, tiêp sức mùa thi. Bên cạnh đó cũng đã huy động trên 3000 giám thị làm công tác coi thi, hàng nghìn công an, dân quân tự vệ và các lực lượng an ninh trật tự tham gia công tác bảo vệ ở các điểm thi. Các thí sinh sẽ thi tại 85 điểm thi với 1705 phòng thi,  trong đó có 3 điểm thi tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Phát giấy thi
Phát giấy thi cho thí sinh
Hướng dẫn thí sinh gấp giấy thi đúng cách và phổ biến quy chế thi
Hướng dẫn thí sinh gấp giấy thi đúng cách và phổ biến quy chế thi
Kiểm tra niêm phong bài thi
Kiểm tra niêm phong bài thi
Các thí sinh bắt đầu bước vào môn thi Toán đầu tiên
Các thí sinh bắt đầu bước vào môn thi Toán đầu tiên
Lực lương an ninh làm nhiệm vụ tại điểm thi
Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại điểm thi

Cũng trong sáng nay, chương trình “Bữa cơm miễn phí” sẽ chính thức được triển khai. Thí sinh tại các điểm thi như Cổng chính trường Đại học Vinh, Cổng trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nhà ăn trường Đại học Vinh, Cổng kha Nông Lâm Ngư – cơ sở 2 Đại học Vinh và cổng trường THPT Dân tộc nội trú 2 có thể lấy phiếu để đăng ký cơm miễn phí trong 4 ngày diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, Thành đoàn Vinh cũng sẽ phối hợp với các tổ chức phát cơm ở điểm trường THPT Lê Viết Thuật

                                                                    Mỹ Hà – Thành Chung

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.