Gần 600 sinh viên tham gia Talkshow bí quyết dạy học của PGS.TS Cao Cự Giác

(Baonghean.vn) - “Mở bài thành công tức là bài giảng đã thắng lợi một nửa…” đó là những lời chia sẻ của PGS.TS Cao Cự Giác trước gần 600 sinh viên theo học ngành sư phạm của trường Đại học Vinh.
Ảnh: Chu Thanh
Gần 600 sinh viên tham gia Talkshow của PGS.TS Cao Cự Giác. Ảnh: Chu Thanh
Tối 3/11, Talkshow của PGS.TS Cao Cự Giác về chủ đề “Bí quyết khởi động bài dạy hiệu quả dành cho sinh viên sư phạm” đã diễn ra tại hội trường A, Đại học Vinh. Talkshow là một trong những hoạt động hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới.
Ảnh: Chu Thanh
PGS.TS Cao Cự Giác trao đổi với sinh viên về ý tưởng mở bài. Ảnh: Chu Thanh
Trước gần 600 sinh viên theo học các ngành sư phạm của trường Đại học Vinh, PGS.TS Cao Cự Giác người có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, viết sách cho biết, đối với một giáo viên, phương pháp dạy học là rất quan trọng. Phải làm sao thu hút được người nghe, làm sao để học sinh thích bài giảng của mình, đó mới là năng lực của nghề giáo.

Theo PGS.TS Cao Cự Giác, người thầy không thể dạy thế hệ học sinh những năm 2000 trở đi bằng phương pháp của những năm cuối thế kỷ trước. Điều này đòi hỏi giáo viên phải tư duy, tìm tòi những phương pháp giảng dạy thu hút học sinh.

Ảnh: Chu Thanh
Nhiều phần quà nhỏ, ý nghĩa đã được PGS.TS Cao Cự Giác tặng cho các bạn sinh viên đến tham gia Talkshow. Ảnh: Chu Thanh
Bên cạnh việc soạn giáo án chi tiết, tập trung "cao trào" vào điểm nhấn của bài giảng, thì PGS.TS cho rằng:  “Mở bài thành công tức là bài giảng đã thắng lợi một nửa”. Để làm được điều này, các bạn sinh viên có thể thử các phương pháp như mở bài bằng tình huống gây sốc, một trò chơi độc đáo,… Tất cả nhằm thu hút sự chú ý vào bài giảng.

Bên cạnh được lắng nghe những trao đổi về kinh nghiệm giảng dạy, sinh viên tham gia Talkshow còn được giải đáp các thắc mắc về kỹ năng đứng lớp, kỹ năng thuyết trình trước học sinh...và nhận các phần thưởng từ PGS.TS Cao Cự Giác.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.