Gặp mặt các Thầy thuốc được tặng giải thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước

(Baonghean.vn) Ngày 12/1/2013, UBND tỉnh và Sở Y tế đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các Thầy thuốc được tặng giải thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước.

Tới dự buổi gặp mặt có 2 Thầy thuốc Nhân dân, 74 Thầy thuốc Ưu tú đang công tác hoặc đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; 8 Thầy thuốc Ưu tú người Nghệ An đang công tác trên mọi miền đất nước. Dự buổi gặp mặt còn có Giáo sư, Tiến sỹ Hà Văn Quyết - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, kiêm giám đốc Bệnh viện Đại học Y khoa Hà Nội. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tham dự buổi gặp mặt.

                Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt.

                                 Quang cảnh cuộc gặp mặt

Trong không khí ấm cúng, thân mật của buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo tình hình công tác y tế năm 2012 và kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2013. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những khó khăn, tồn tại của công tác y tế Nghệ An, để qua đó, các đại biểu đóng góp ý kiến, hiến kế giúp ngành.

                         Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận những thành quả của ngành y tế Nghệ An đã đạt được, đồng thời cảm ơn UBND tỉnh, Sở Y tế đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu, sát và bổ ích. Các vấn đề đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến xung quanh việc tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực sao cho vừa có số lượng và đạt được chất lượng cao; chất lượng khám chữa bệnh của y tế tuyến cơ sở, tuyến huyện và tuyến tỉnh; việc xây dựng các trung tâm y tế chất lượng cao; vấn đề huy động nguồn lực của toàn dân thông qua BHYT…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh cảm ơn những ý kiến đóng góp trí tuệ, chân tình và thẳng thắn của các đại biểu. Đồng thời khẳng định, những ý kiến này góp phần giúp ngành Y tế chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh có những quyết sách đúng đắn cho sự nghiệp phát triển y tế, qua đó, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Nhật Lân

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.