Gặp mặt truyền thống Trung đoàn 271 Anh hùng

16/09/2012 18:11

  Ngày 16/9/2012, tại Thành phốVinh, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 271 anh hùng , thuộc các tỉnh phía Bắc, đã gặp mặt truyền thống nhân dịp 65 năm ngày thành lập Trung đoàn. Thanh phần tham dự, ngoài đại biểu 9 tỉnh, với  trên 400 cựu chiến binh  còn có Đoàn đại biểu tỉnh Long An, nơi địa bàn Trung đoàn hoạt động chủ yếu trong giai đoạn 1971- 1975.

(Baonghean.vn) - Ngày 16/9/2012, tại Thành phốVinh, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 271 anh hùng , thuộc các tỉnh phía Bắc, đã gặp mặt truyền thống nhân dịp 65 năm ngày thành lập Trung đoàn. Thanh phần tham dự, ngoài đại biểu 9 tỉnh, với trên 400 cựu chiến binh còn có Đoàn đại biểu tỉnh Long An, nơi địa bàn Trung đoàn hoạt động chủ yếu trong giai đoạn 1971- 1975.

Trung đoàn 271 thành lập từ 2 chi đội 81 và 82 trên địa bàn Ninh Thuận và Bình Thuận, đóng góp quan trọng trên chiến trường cực nam Trung bộ trong những năm kháng chiến chống Pháp. Đến năm 1950, đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 812 và do lập được nhiều chiến công, tháng 6/1950, được Bác Hồ và Chính phủ gửi thư khen. Sau năm 1954, Trung đoàn ra miền Bắc tập kết, thuộc sư đoàn 324, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trên địa bàn Thái Bình, Thanh Hóa...



Đồng chí Dương Công Hợi - Phó Trưởng ban liên lạc Trung đoàn 271 đọc diễn văn khai mạc

Từ 8/1964- 10/1971, Trung đoàn 812 đổi phiên hiệu thành Trung đoàn 271, trong đội hình sư đoàn 341, tiếp tục chiến đấu trên địa bàn Quân khu 4, thực hiện chống chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Đế quốc Mỹ. Cụ thể là bảo vệ Thành phố Vinh, bờ biển và tuyến giao thông đường bộ, đường thủy. Có 2 đại đội pháo 85 và 120 ly bảo vệ đảo Ngư và đảo Mắt; 2 tiểu đoàn pháo phòng không 37 ly bảo vệ Thành phố Vinh và các tuyến đường ở Diễn Châu, Nghi Lộc; 3 tiểu đoàn bộ binh xây dựng các công trình quốc phòng trên địa bàn 3 huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế ở Lào, từ tháng 11/1971 đến 2/1972, đơn vị tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Đông- Nam bộ, trong chiến dịch Nguyễn Huệ đầu xuân 1972, đã đập tan tuyến phòng thủ, Tây bắc, Tây Ninh, Quốc lộ 22 , góp phần xứng đáng vào sự kiện lịch sử - ký kết Hiệp định Pari, buộc đế quốc Mỹ chấm dứt sự dính líu quân sự vào Miền Nam Việt Nam, đầu năm 1973.

Từ đó Trung đoàn chiến đấu trên địa bàn tỉnh Long An thu được nhiều thắng lợi, nhưng cũng bị thiệt hại đau xót. Trên địa bàn hiện có 6.000 ngôi mộ liệt sĩ đã tìm thấy thì hơn 5000 ngôi mộ là chiến sĩ Trung đoàn 271. Năm 1975, Trung đoàn 271 tách thành 2 Trung đoàn mới (271 và 172) tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, lập chiều chiến công oanh liệt. Do vậy, năm 1976, Trung đoàn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng LLVTND đoạn chống Mỹ. Năm 1992, xét thành tích trong giai đoạn đổi mới Trung đoàn được phong danh hiệu AHLLVT lần thứ 2.



CCB Trung đoàn 271 về dự buổi gặp mặt

Phát huy truyền thống đơn vị 2 lần anh hùng, ngày nay các cựu chiến binh hăng hái xây dựng cuộc sống mới, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ những đồng chí gặp hoàn cảnh khó khăn. Riêng về công tác đền ơn đáp nghĩa trong 2 năm qua đã hợp tác với các thân nhân tìm kiếm liệt sĩ (đã tìm được trên 50 hài cốt liệt sĩ, xây dựng nhà tưởng niệm tại Long An 310 triệu đồng; góp phần xây dựng Bia tưởng niệm tại An Ninh Đông, trị giá 33 triệu đồng).

Ngay tại buổi gặp mặt này tại Vinh, nhiều đồng chí là giám đốc, là doanh nhân giỏi nguyên là chiến sĩ Trung đoàn 271, đã ủng hộ trên 50 triệu đồng để hỗ trợ những đồng đội khó khăn, và tặng nhiều gói quà giá trị khác cho các đồng chí có mặt. Cuộc gặp mặt cũng đề ra phương hướng hoạt động tích cực hơn trong thời gian tới.

Tặng quà những đồng đội khó khăn


Hoàng Chỉnh

Mới nhất
x
Gặp mặt truyền thống Trung đoàn 271 Anh hùng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO