Gay quá!

(Baonghean) - Sau khi nghe thủng chuyện người hâm mộ đạp đổ hàng rào trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vì không mua được vé trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, bà hàng nước đi đến kết luận: Người lớn hành xử không bằng trẻ con!
Bà nói vậy là có cái lý của bà. Vì đội bóng lứa tuổi U19, cái tuổi mà theo cách đánh giá của người lớn là “ăn chưa no, lo chưa tới” đã chơi một thứ bóng đá sạch, đẹp, giàu kỹ thuật và trên hết là với tinh thần hết mình cống hiến khán giả bằng những pha bóng đẹp, những trận cầu hấp dẫn trên sân cỏ. Trong khi đó, bên ngoài sân, VFF đã có cách hành xử gây phẫn nộ cho người hâm mộ. Đó là trước khi diễn ra các vòng đấu trên sân Mỹ Đình, có lẽ là do không lường trước được sức hấp dẫn của bóng đá trẻ nên VFF đã “chủ quan” giao việc bán vé cho các đại lý. Khi thấy việc bán vé của các đại lý có dấu hiệu thiếu minh bạch, tuồn vé ra cho đầu nậu, phe vé để nâng giá kiếm lời từ sức nóng của người hâm mộ, VFF liền thu hồi lại quyền bán vé. Những tưởng, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ được hưởng sự thuận lợi và công bằng từ VFF. Vì cơ quan Nhà nước hẳn phải đàng hoàng, minh bạch hơn mấy đại lý cỏn con và mấy tay đầu nậu gom vé ngoài “chợ đen”. Nhưng hóa ra không phải. 40 nghìn vé vào sân đã được VFF bán hết từ lúc nảo, lúc nào không ai biết. Mặc dù, bên ngoài trụ sở VFF, người hâm mộ đã kiên nhẫn xếp hàng từ đêm đến sáng để chờ mua vé.
Trong khi đó, đầu nậu “chợ đen” lại thoải mái mang từng xấp vé trận chung kết mời chào với giá bán cao gấp mấy chục lần giá gốc. Quá bức xúc, quá phẫn nộ, người ta mới đạp đổ hàng rào trụ sở VFF như là một cách bày tỏ thái độ. Bày tỏ thì cứ bày tỏ thôi, nhưng e là không giải quyết được vấn đề gì cả. Tường bị đổ sẽ được xây lại bằng tiền lấy từ Ngân sách Nhà nước. Mà tiền ngân sách cũng chính là tiền của dân đóng góp. Người ta chẳng mất gì và vẫn ung dung hưởng lợi từ mấy chục nghìn tấm vé có giá chênh lệch cao ngất ngưởng. Lẽ ra, VFF với tư cách là cơ quan chủ quản môn bóng đá cũng phải chơi hay, chơi đẹp, chơi đàng hoàng, sòng phẳng giống U19 Việt Nam trên sân Mỹ Đình như là một cách để tôn vinh lối chơi hay, chơi đẹp và vực dậy uy tín cho nền bóng đã nước nhà vốn đang ngoi ngóp dưới mức sàn. Nhưng không như trẻ con U19, người lớn VFF lại tranh thủ kiếm lời bất chấp danh dự và hậu quả.
Thực ra, chuyện người lớn nêu gương xấu cho trẻ con không chỉ riêng có trong bóng đá, mà đã phổ biến ở mọi nơi, mọi lúc, mọi việc và ai cũng biết, vì nó diễn ra hằng ngày. Còn trong chuyện này, đúng như bà hàng nước đã nói là người lớn hành xử không bằng trẻ con. Nhưng rồi lại thấy lo lo, đến một ngày nào đó, không xa lắm, trẻ con vươn lên học theo và “trưởng thành” ngang bằng với người lớn thì gay quá!
Người Lắm Chuyện

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.