Gia tăng trẻ bị mắc bệnh ho gà

02/02/2015 17:12

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2014 đến tháng 2/2015, khoa Lây nhiễm - Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 bệnh nhi do bị ho gà, có những đợt điều trị tại khoa từ 5 - 6 trẻ, phần lớn các cháu đều chưa được tiêm đủ vắc xin (độ tuổi từ 2 – 6 tháng).

(Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2014 đến tháng 2/2015, khoa Lây nhiễm - Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 30 bệnh nhi do bị ho gà, có những đợt điều trị tại khoa từ 5 - 6 trẻ, phần lớn các cháu đều chưa được tiêm đủ vắc xin (độ tuổi từ 2 – 6 tháng).

Hiện nay, tại khoa Lây nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi có 06 bệnh nhi đang điều trị bệnh ho gà. Chị Nguyễn Thị Hồng Loan - mẹ cháu Trần Khoa Nguyên Khang (3 tháng rưỡi) ở huyện Hương Khê – tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Từ khi cháu bị bệnh đến nay đã được 2 tuần, khi đưa đến cơ sở y tế khám ban đầu thì được chẩn đoán là viêm phổi, cháu đã được điều trị và uống thuốc nhưng không đỡ. Sau khi thấy cháu có biểu hiện ho nhiều hơn, gia đình đưa cháu nhập viện và điều trị tại khoa Lây nhiễm đến nay được 4 ngày. Khi cháu nhập viện trong tình trạng nguy kịch: ho nhiều, tím tái toàn thân, không ăn uống được, phải sử dụng máy thở…Sau khi được điều trị tích cực tình trạng bệnh của cháu đã cải thiện rõ rệt: cháu đỡ ho nhiều hơn, bớt đờm và đã bú mẹ trở lại". Ngoài ra, tại khoa đang điều trị vài ca trẻ nghi ngờ mắc ho gà. Các bệnh nhi nhập viện đều có các cơn họ dữ dội, kéo dài, sau ho xuất tiết nhiều đờm nhớt… đặc biệt các trẻ đều có tiền sử chưa tiêm phòng.

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn đang khám cho bệnh nhi bị ho gà
Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn đang khám cho bệnh nhi bị ho gà

Trao đổi với bác sỹ Nguyễn Văn Sơn – Trưởng khoa Lây nhiễm, Bệnh viện Sản -Nhi cho biết: "Ho gà là bệnh truyền nhiễm cấp tính rất phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh này dễ lây lan qua đường hô hấp (ho, hắt hơi, ôm hôn..) khi trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh. Ho gà có thể gây bệnh nghiêm trọng cho trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn. Bệnh thường bắt đầu bằng triệu chứng giống như cảm lạnh và có thể có ho ít hoặc sốt nhẹ. Sau 1- 2 tuần thì ho nhiều bắt đầu. Không giống như cảm lạnh, ho gà có thể biểu hiện một loạt các cơn ho liên tục trong nhiều tuần. Ở trẻ sơ sinh có thể có một triệu chứng là "ngừng thở". Ngừng thở là một tình trạng tạm dừng hô hấp của trẻ. Ho gà là bệnh nguy hiểm nhất đối với trẻ nhỏ. Một nửa số trẻ nhỏ dưới 1 tuổi bị ho gà phải nhập viện.

Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Văn Sơn khuyến cáo: Trong thời gian đầu mắc bệnh, triệu chứng ho gà rất giống với những chứng bệnh cảm thông thường nên nhiều gia đình có tâm lý chủ quan tự mua thuốc về chữa cho con; Các bậc phụ huynh khi chăm trẻ bị bệnh phải cách ly trẻ bị bệnh với người lành; Khi trẻ có biểu hiện ho không bình thường, ho nhiều cần đưa đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, đừng để đến khi thấy trẻ ho nặng, bị tím tái mới đưa vào viện thì đã trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp. Nhất là trẻ cần được đưa đi tiêm vắc xin đầy đủ để tránh tình trạng biến chứng của bệnh.

THUÝ HIỀN

Gia tăng trẻ bị mắc bệnh ho gà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO