"Giải" băn khoăn cho hộ kinh doanh

(Baonghean) - Ngày 26/11/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Theo đó, từ 1/1/2015, các hộ kinh doanh không phải thực hiện giảm trừ gia cảnh nữa, mà thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu theo từng ngành hàng khác nhau.
Cán bộ Chi cục Thuế TP. Vinh phổ biến chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh.
Cán bộ Chi cục Thuế TP. Vinh phổ biến chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh.
Bà Đinh Thị Soa, kinh doanh hàng tạp hóa tại số 51 đường Lê Huân (phường Hồng Sơn, TP. Vinh) cho biết: “Doanh thu một tháng của cửa hàng là 200 triệu đồng, hiện nay đang phải nạp thuế 1,8 triệu đồng/tháng. Nhưng từ 1/1/2015, tôi sẽ phải nạp thuế giá trị gia tăng là 2 triệu đồng/tháng, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 1 triệu đồng/tháng, tổng cộng là 3 triệu đồng, cao hơn năm nay 1,2 triệu đồng/tháng. Như thế chắc tôi sẽ khó khăn trong làm ăn”. Bà Võ Thị Thành, trú tại khối 16, (phường Hưng Phúc, TP. Vinh)
cho biết: “Tôi kinh doanh hàng văn phòng phẩm, chủ yếu là bán sỷ, vừa qua được đội thuế lên thông báo chính sách mới, lúc đầu tôi cũng băn khoăn, bởi số thuế nộp cao hơn năm ngoái, nhưng được giải thích cặn kẽ, tôi thấy hợp lý, dù hiện nay doanh số một quý bán hàng của tôi là 1,65 tỷ đồng, nên số thuế TNCN sang năm 2015 mỗi tháng tôi phải nộp tăng gần gấp rưỡi...”. Còn bà Nguyễn Thị Hiền ở phường Đội Cung cho rằng, đã “may mắn” khi doanh thu từ kinh doanh của bà chưa đến mức phải nộp thuế TNCN (vì bà kinh doanh chưa đạt 100 triệu đồng/năm)... 
Trao đổi với các tiểu thương trên địa bàn TP. Vinh cho thấy, hầu hết các hộ đều đã nắm bắt được quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật Thuế là cá nhân kinh doanh nộp thuế TNCN theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề như sau: Phân phối hàng hóa chịu thuế suất 0,5%, dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên liệu liệu 2%, hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp 5%, sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu 1,5%; hoạt động kinh doanh khác: 1%. Tuy nhiên, đối với thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên mới phải chịu thuế. 
Nhà nước cũng miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, từ 1/1/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 2 phương pháp tính thuế  như trước đây. Ông Lăng Khắc Dũng - Phó Chi cục Thuế TP. Vinh cho biết: Thành phố có tới 11.000 hộ kinh doanh, trong đó, hộ kinh doanh lập bộ là 6.200 hộ, số thuế thu được 5,5 tỷ đồng/tháng. Thực hiện chính sách mới đối với hộ kinh doanh, Chi cục Thuế Thành phố Vinh đã thành lập tổ chỉ đạo triển khai thực hiện do Chi cục trưởng làm Tổ trưởng, 1 đồng chí Chi cục phó làm Tổ phó, thành viên là các đội trưởng đội thuế. Tổ chỉ đạo đã họp, phổ biến nội dung của Luật sửa đổi, các văn bản hướng dẫn như Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 1/12/2014 của Bộ Tài chính.
Các đội thuế phối hợp với chính quyền các phường, xã tuyên truyền bằng hình thức phát trên hệ thống loa phát thanh thông báo về việc thay đổi một số quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh để nhân dân và các cá nhân kinh doanh biết và thực hiện; chủ động phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi các chính sách mới về thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh thông qua hình thức viết tin, bài trên báo chí, bản tin thành phố, truyền hình...; tổ chức nhận, in tờ khai theo mẫu 01/THKH, để phát cho hộ cá nhân kinh doanh kê khai thuế, thời gian hoàn thành vào ngày 5/12/2014. Hiện nay Chi cục đã phát tờ khai cho hộ, cá nhân kinh doanh kê khai thuế, thành lập, công bố rộng rãi đường dây nóng. Đối với cá nhân kinh doanh ở chợ Vinh, chợ Ga Vinh, Chi cục phối hợp với ban quản lý chợ tổ chức phổ biến, phát tờ khai đến từng cá nhân kinh doanh tại chợ; đối với cá nhân kinh doanh ở đường phố, thì phối hợp với tổ dân phố để phổ biến, phát tờ khai đến từng cá nhân kinh doanh; đối với cá nhân kinh doanh ở các trung tâm thương mại, phối hợp với tổ chức quản lý trung tâm thương mại để phổ biến, phát tờ khai đến từng cá nhân kinh doanh. “Các đội thuế thời gian này rất vất vả để vừa thực hiện tuyên truyền, phổ biến, vừa kê khai thuế cho các hộ theo chính sách mới - ông Lăng Khắc Dũng cho biết thêm.  
Chi cục Thuế TP. Vinh ra quân thu thuế môn bài đầu năm.
Chi cục Thuế TP. Vinh ra quân thu thuế môn bài đầu năm.
Ông Trịnh Viết Tịnh - Đội trưởng Đội Thuế số 1 của TP. Vinh cho biết:  Tất cả cán bộ trong đội đều đã bám địa bàn, đến từng hộ để vừa khảo sát doanh thu, vừa giúp các hộ kê khai chính sách thuế mới. Hiện nay, đội đã thu về được hơn 50% số tờ khai thuế của các hộ và  mức doanh thu, mức thuế khoán năm 2015 và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, xã; trụ sở đội thuế và tại trụ sở ban quản lý các chợ... ; đồng thời, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cục Thuế, Tổng cục Thuế trước ngày 25/12/2014. Nhiệm vụ thu thuế của Đội số 1 phải đạt 13 tỷ đồng/năm, nên cũng khá vất vả. 
Hiện nay, TP. Vinh đã có công văn gửi các phòng, các xã, phường để phối hợp với Chi cục Thuế làm tốt nhiệm vụ triển khai chính sách mới. Trao đổi với một số Chi cục Thuế như Đô Lương, Nam Đàn... được biết, các Chi cục cũng đang ra quân phổ biến chính sách mới về thuế đối với hộ kinh doanh. 
 Ông Dương Hồng Quảng – đại diện Phòng Tuyên truyền Cục Thuế Nghệ An khẳng định: Chính sách thuế TNCN mới rất tiện lợi cho hộ kinh doanh, họ không phải kê khai gia cảnh và cơ quan chức năng cũng giảm được việc kiểm tra khâu này. Hơn nữa, Nhà nước cũng miễn thuế GTGT cho các hộ kinh doanh khi kinh doanh một số mặt hàng sau: phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đóng mới tàu đánh bắt xa bờ. Ngành Thuế đang tích cực chỉ đạo tất cả các chi cục thuế phổ biến thật tốt để có thể thu thuế hiệu quả hơn vào đầu năm 2015.  
Theo chính sách mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế: Nhà nước miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, từ 1/1/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 2 lần như trước đây. 
Bài, ảnh: Châu Lan

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.