Giải pháp mới trong quảng bá, xúc tiến đầu tư

(Baonghean) - Công tác quảng bá, thông tin tuyên truyền về tỉnh Nghệ An ra bên ngoài đang gặp khó khăn lớn về nhịp độ phát triển của địa phương, trình độ tiếp nhận, ứng dụng, triển khai công nghệ thông tin nói chung của cán bộ, công nhân viên chuyên trách lĩnh vực này; tuy nhiên, về mặt quan điểm, đầu tư cho cho lĩnh vực này vẫn là điều cần quan tâm lớn nhất.

Hiện nay, trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh là một công cụ đã phổ biến và không thể thiếu, được ứng dụng rộng rãi để giới thiệu, quảng bá và tăng cường thu hút đầu tư các doanh nghiệp nước ngoài. Qua tiếp xúc và làm việc thực tế cho thấy, đa số các nhà đầu tư nước ngoài đến Nghệ An đều có xu hướng sử dụng ngôn ngữ bản địa, mà việc truyền bá tiếng Nhật Bản và Hàn Quốc được xem là hiệu quả và thực sự cần thiết để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc đến với Nghệ An. Hơn nữa, điều này cũng tạo sự khác biệt của Nghệ An so với các địa phương trong nước khi sử dụng thêm hai ngôn ngữ Nhật Bản và Hàn Quốc trong quảng bá thông tin bên cạnh ngôn ngữ tiếng Anh truyền thống.

Cổng Thông tin điện tử Nghệ An bằng tiếng Anh.  Ảnh: H.T

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 5183/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ: Xây dựng và duy trì vận hành trang thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc về xúc tiến đầu tư trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An trên cơ sở xây dựng, thiết kế và hoàn chỉnh lại nội dung cấu trúc tiếng Việt, với mục tiêu: Giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người xứ Nghệ ra nước ngoài bằng các ngôn ngữ: Anh, Nhật Bản và Hàn Quốc; giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư vào tỉnh Nghệ An ra tiếng nước ngoài; giới thiệu bộ Quy trình thủ tục hành chính đầu tư vào tỉnh Nghệ An bằng phiên bản tiếng Anh, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.

Với nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo quyết liệt hoàn thành khai trương sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch đề ra (tháng 8/2013); Sau hơn 6 tháng triển khai xây dựng, đến nay cơ bản các nội dung đã được triển khai thực hiện, dự kiến đến ngày 27/6/2013, trang thông tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc về xúc tiến đầu tư trên Cổng thông tin điện tử Nghệ An sẽ được khai trương, mở ra một kênh thông tin truyên truyền quảng bá hữu hiệu trong xúc tiến đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Võ Thị Minh Sinh (Giám đốc TT Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển Nghệ An)

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.