Giải pháp nào cho " bìa đỏ" trong phạm vi hành lang ATGT

(Baonghean.vn) -    Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng QL 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An, có chiều dài 73,8km đi qua các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thành phố Vinh, được chia thành 5 gói thầu với 4 chủ đầu tư. Đến nay, các chủ đầu tư đã khởi động dự án ở nhiều đoạn riêng lẻ. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao không thi công liền mạch mà phải đứt quãng, dở dang? Nguyên nhân là do chưa giải phóng được mặt bằng ở khu vực dân cư sinh sống.

Mặc dù không muốn làm “lắt nhắt” nhưng do áp lực về tiến độ, các đơn vị thi công phải làm trước ở những đoạn đất nông nghiệp đã được giải phóng mặt bằng. Bởi lẽ, trong xây dựng đường, nếu có “mặt bằng sạch” liên tục, tối thiểu từ 5 đến 10km thì thuận lợi cho một dây chuyền máy móc thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Vấn đề “ách tắc” hiện nay là do lãnh đạo các địa phương trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) cho người dân trong hành lang ATGT. Việc làm trái thẩm quyền đó thực sự gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường.

 

Trước yêu cầu bức bách của công tác giải phóng mặt bằng mở rộng QL1A, ngày 25/3, tại TP Vinh, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị Triển khai các dự án mở rộng QL1. Các nhà thầu khẳng định, việc bàn giao mặt bằng không liên tục dẫn đến quá trình thi công chậm và ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. Khó khăn xuất phát từ thực tế là giá đất bồi thường tại các vị trí giáp ranh có sự chênh lệch nên người dân thắc mắc, khiếu kiện làm kéo dài thời gian giao đất mở đường. Làm thế nào giải phóng mặt bằng đúng tiến độ ? Nhiều ý kiến tâm huyết được nêu lên nhưng cuối cùng vẫn là phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền và nhân dân các địa phương. Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng các huyện thực sự đau đầu khi đất ở, đất vườn, đất dân mua với giá thị trường đã được chính quyền các khóa trước cấp bìa… giờ đây, họ lại phải tìm hướng giải quyết.

Nguyên Sơn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.