Giải tỏa hành lang ATGT: "Bắt cóc bỏ đĩa"?

(Baonghean) - Mặc dù chính quyền các phường xã ở Thành phố Vinh đã triển khai nhiều đợt giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường nội thị, nhưng khi vắng lực lượng chức năng thì tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lại tái diễn. Lý do là ý thức của người dân chưa cao và chế tài xử phạt chưa đủ sức nặng.
 
Đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Bến Thủy, Thành phố Vinh là một trong những điểm đen về mất an toàn giao thông. Tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè làm nơi đặt biển bảng quảng cáo và kinh doanh buôn bán đang diễn ra một cách thường xuyên. Từ ngã tư đường Nguyễn Du - Phượng Hoàng đến cổng Trường Mầm non Đại học Vinh hiện có hàng chục điểm trông giữ xe ngay trên vỉa hè. Thậm chí những khoảng trống nhỏ còn lại cũng được người dân biến thành chợ bán rau, quả. Vỉa hè phía Bắc đường Nguyễn Văn Trỗi đã bị chiếm dụng hoàn toàn. Biển, bảng quảng cáo để tràn xuống đường gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị. Do lề đường bị lấn chiếm buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm, vì đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua lại đông. Mặc dù đội quy tắc đô thị phương Bến Thủy đã nhiều lần ra quân giải tỏa nhưng khi vắng bóng lực lượng chuyên trách, đâu lại vào đó, vỉa hè tiếp tục bị lấn chiếm.
 
Phải khẳng định rằng, thời gian qua các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng của thành phố đã có nhiều nỗ lực trong việc lập lại trật tự giao thông đô thị, triển khai nhiều đợt giải tỏa tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Trong 2 tháng đầu năm 2012, các lực lượng chức năng đã xử lý hành chính 920 trường hợp vi phạm, xử phạt 126 triệu đồng, thu giữ hơn 300 lều bạt, mái che, biển quảng cáo. Tuy nhiên, cứ sau khi giải tỏa, tháo dỡ, tình trạng hàng quán lấn chiếm lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán lại tái diễn. Đặc biệt, trên tuyến đường Lê Hồng Phong thuộc địa bàn phường Trường Thi, Thành phố Vinh ngày nào cũng có hàng chục quán cơm bình dân ngang nhiên "nuốt chửng" vỉa hè. Thậm chí có chủ quán còn ngang nhiên treo biển "nơi đậu xe" ngay trên vỉa hè. Thực trạng này đã và đang làm cho mỹ quan đô thị Thành phố Vinh trở nên lộn xộn, nhếch nhác. Ông Lê Quang Vinh - Đội trưởng đội quy tắc trật tự đô thị phường Trường Thi TP Vinh phân bua: "Tình trạng này tái diễn liên tục không chấm dứt được là do đơn vị cho thuê không có cam kết về trật tự đô thị. Trong khi đó chính quyền phường Trường Thi cũng chưa làm việc với đơn vị có đất cho thuê nên anh em đội quy tắc chúng tôi đến yêu cầu chủ quán phải chấp hành quy định về trật tự đô thị rất khó, thậm chí còn bị chửi bới nữa".
 
Năm 2012 là Năm an toàn giao thông Quốc gia và Thành ủy Vinh cũng đã ban hành Chỉ thị số 05 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị từ tháng 8 năm 2011. Đây là một chủ trương đúng đắn của Thành phố Vinh trong việc lập lại trật tự giao thông đô thị. Vì vậy, cấp ủy chính quyền các phường xã cần chỉ đạo kiên quyết hơn trong việc xử lý vi phạm, lập lại trật tự lòng lề đường, tránh tính trạng bắt cóc bỏ đĩa như đã xẩy ra.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.